Trẻ mầm non 3 tuổi cũng học online!

Những ngày này, khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, học sinh Hà Nội vẫn chưa thể đến trường. Hình thức học online được triển khai sâu rộng nhưng việc học sinh mầm non cũng học online khiến nhiều phụ huynh bất ngờ.

Nếu như việc dạy học online được triển khai ở bậc tiểu học đến THPT từ đầu mùa dịch thì hình thức này gần đây mới áp dụng cho bậc mầm non. Tại một số trường mầm non ở Hà Nội, việc dạy học trực tuyến này là không bắt buộc và phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con em mình theo học.

Chị Dương Ánh Liên – phụ huynh có con học tại một trường mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Hiện tại nhà tôi có 2 con, cả hai bé đều nghỉ học và học online tại nhà. Đáng nói là đứa nhỏ năm nay mới 3 tuổi cũng học online!

Hướng dẫn trẻ mầm non học online rất mệt. Tôi phải ngồi “canh” liên tục không thì 5 phút con lại chạy ra lấy cái ô tô, 10 phút lại chạy ra chơi xếp hình, tí lại đòi bật ti vi, không được thì lăn ra khóc ăn vạ”.

Hình ảnh một tiết học online cho trẻ mầm non.

Theo chị Liên, lớp con chị là lớp nhà trẻ, khi cô giáo nhắn tin bảo đăng ký cho các con học online thì ai cũng bất ngờ vì không hiểu các con ở độ tuổi nhà trẻ, ngay cả khi ăn còn phải đút cơm thì học online không biết có hiệu quả hay không.

Còn chị T.P.L – phụ huynh có con học lớp mẫu giáo lớn tại trường Mầm non Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Tuần trước, cô giáo chủ nhiệm của con có gửi kế hoạch về việc phụ huynh đăng ký cho con học online trong thời gian nghỉ dịch, việc học online này là không bắt buộc”.

Theo chị L., do lớp có đến 95% phụ huynh đăng ký cho con mình tham gia nên dù nghĩ việc học online cho trẻ mầm non là không cần thiết nhưng chị L. cũng "tặc lưỡi" đăng ký cho con tham gia theo số đông chỉ vì sợ con bị tụt lại phía sau so với các bạn.

Chị L. cho biết, việc dạy online được triển khai với tất cả các lớp trong trường bao gồm cả lớp nhà trẻ, mẫu giáo lớn và mẫu giáo bé. "Mỗi tiết học chỉ kéo dài 30 phút, thấy các con cũng thích thú khi được gặp lại cô giáo với các bạn", chị L. nói.

Không chỉ phụ huynh mà chính giáo viên cũng thấy dạy online cho trẻ mầm non là việc làm không hề dễ dàng, bởi lẽ các em hiếu động, không tập trung nên học theo phương pháp này học sinh khó tiếp thu. Hơn nữa dạy online ở bậc học này chủ yếu là học kỹ năng nên cần sắp xếp nội dung phù hợp và tiết chế nội dung phù hợp để không ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe của các em.

Các học sinh mầm non học online.

Cô Hà Thị Hoa – giáo viên Trường Mầm non Đông Ngạc A (Hà Nội) cho biết: “Bản thân các cô không chỉ dạy riêng lớp mình mà dạy cả các bạn lớp khác cùng khối nên cô giáo cũng có những kiến thức và kỹ năng sư phạm tốt để giải quyết các tình huống diễn ra trong lớp học”.

Để việc dạy học có hiệu quả tốt nhất, cô Hoa phải tìm tòi thêm kiến thức, thiết kế giáo án dưới dạng slide, quay các video học liệu phục vụ học sinh học online.

Trước kia, tại Mầm non Đông Ngạc A chỉ có khoảng hơn 100 học sinh đăng ký cho con học online nhưng hiện nay học sinh đăng ký học rất đông nên phải chia ca học, tránh việc lớp học online đông quá lại không có tác dụng.

Còn cô M.P.H – giáo viên tại một trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cho biết ở trường cô có những lớp học số lượng học sinh đăng ký học online chiếm 70% trong khi có trường chỉ đạt 30%.

Kể cụ thể về một tiết học online, cô H. cho biết: “Với bài học về nhận biết các chữ cái, cô giáo phải kết hợp cả hình ảnh trong bài giảng.

Phần làm quen với chữ K, cô giáo sẽ đưa ra bức tranh hoa loa kèn. Cô sẽ đọc tên bông hoa và hỏi trong từ “hoa loa kèn” trên bảng thì các con đã học chữ cái nào. Các học sinh sẽ giơ tay trả lời các chữ học rồi là “H, O, A, L” còn chữ K là mới nhất.

Sau đó cô giới thiệu với các con làm quen với chữ K, cô phát âm chữ K và hỏi học sinh cấu tạo, đặc điểm của chữ K...".

Cô Lê Phương Thủy – Phó hiệu trưởng Mầm non Thượng Cát (Hà Nội) nhận định: “Hạn chế nhất trong việc dạy học online cho học sinh mầm non là độ tương tác của giáo viên và học sinh.

Đó là chưa kể, việc giữ trật tự lớp học cũng chưa được tốt, bố mẹ phải giúp trẻ kiểm soát việc tắt hay bật micro. Rồi thời lượng học online ngắn, chỉ khoảng 30 phút cho cả tiết học nên câu hỏi cô đưa cho trẻ cũng hạn chế, khó đánh giá được kỹ năng của trẻ”.

Hoàng Thanh

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !