Nhiều người cho rằng chỉ có người lớn có quan hệ tình dục mới có thể mắc bệnh xã hội. Tuy nhiên theo khuyến cáo của các bác sĩ trẻ em cũng mắc các bệnh xã hội.
Trẻ 2 tuổi mắc sùi mào gà
TS Nguyễn Duy Hưng - Bệnh viện Da liễu Quốc gia cho biết, mới đây ông đã điều trị cho một bé trai chưa đến hai tuổi nhưng đã bị mắc sùi mào gà. Cháu bé tên Nguyễn Quang A. sinh năm 2011, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo như người nhà cháu bé, cháu hay gãi đầu dương vật và luôn tỏ vẻ khó chịu về vùng kín. Bố mẹ cháu bé thấy con có mụn ở vùng kín nên cho con đi khám da liễu. Tại bệnh viện da liễu, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị sùi mào gà. Kết quả khiến bố mẹ cháu bé cũng ngạc nhiên và các bác sĩ cũng lạ.
Đây được coi là trường hợp trẻ mắc sùi mào gà nhỏ tuổi nhất bệnh viện từng gặp. TS Nguyễn Duy Hưng cho biết trẻ bị sùi mào gà điều trị rất khó, nhất là việc điều trị da liễu từ bệnh xã hội cho trẻ con chưa có thuốc đặc trị riêng dành cho bé. Chính vì thế, các bác sĩ lên phác đồ điều trị đặc biệt cho cháu, chi phí cũng tốn kém vì thuốc đặt từ nước ngoài.
Bố mẹ Quang A. rất bất ngờ vì bệnh của con. Cả hai bố mẹ đều không có tiền sử với sùi mào gà. Tuy nhiên, các bác sĩ giải thích bệnh này có thể lây qua tiếp xúc với virus sùi mào gà chứ không hẳn có một đường lây là qua đường tình dục. Nếu trẻ không vệ sinh kỹ, người nhà hay người giúp việc bị bệnh thì cũng có thể mang mầm bệnh đến cho các bé. Nhất là trẻ nhỏ hay sờ vào những đồ vật chúng tò mò.
Cách đây không lâu, phòng khám sản khoa của bác sĩ Lê Kim Dung cũng tiếp nhận trường hợp bé gái 3 tuổi bị bệnh lậu ở vùng kín và các vết thương hở. Vi khuẩn lậu tấn công cháu bé rất nhanh. Vùng miệng của cháu bé có vết loét. Gia đình cháu bé đưa con đi khám bác sĩ thì bác sĩ thông báo bị nhiệt miệng. Tuy nhiên, vùng kín ngứa, xuất hiện khí hư màu vàng, bố mẹ đưa cháu đến phòng khám sản khoa khám và làm các xét nghiệm các bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh lậu.
Trẻ nhỏ cũng có thể bị sùi mào gà. Ảnh minh họa
Cơ chế lây lan của bệnh lậu cũng giống như giang mai, sùi mào gà. Chính vì thế, trẻ nhỏ cũng đứng trước nguy cơ mắc bệnh xã hội như người lớn.
Cả hai bố con cùng mắc bệnh lậu
Còn trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Đức Thanh, trú tại Thịnh Liệt, Hà Nội, bác sĩ Dung cho biết Thanh bị bệnh lậu ở vùng miệng do quan hệ với gái massager. Khi bị bệnh, đang điều trị nhưng cậu và vợ rất chủ quan khi đồ ăn Thanh thường cắn cho con. Khi anh điều trị bệnh gần khỏi thì con trai 2 tuổi của Thanh cũng bị lở mồm. Triệu chứng có vết loét và ho kéo dài. Điều trị viêm họng không khỏi. Thanh đưa con đến xét nghiệm viêm mạc họng thì phát hiện vi khuẩn lậu đang sinh sôi trong vòm miệng cháu bé.
Tại khoa khám bệnh của bệnh viện da liễu, cũng từng ghi nhận trường hợp trẻ 8 tuổi bị giang mai do tiếp xúc với virus từ người thân. Bệnh xã hội lây lan trên các vết thương hở nên trẻ em khi tiếp xúc với người bệnh cũng có thể bị mắc bệnh này.
Hiện nay, bệnh xã hội ở trẻ nhỏ hiếm gặp nên các nhà sản xuất dược không sản xuất thuốc đặc trị riêng cho trẻ em mà trẻ em đều điều trị giống người lớn. Việc điều trị được các bác sĩ thận trọng hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ đều khuyến cáo khi bị bệnh ở bộ phận sinh dục, trẻ có thể ngứa ngáy, khó chịu nên thường hay gãi, đụng chạm vào chỗ nhạy cảm, cùng với đó là các tổn thương lạ ở vùng kín như bé gái ra khí hư, xuất huyết âm đạo, bé trai thì đau buốt khi đi tiểu.
Có thể khi mắc những căn bệnh này, người lớn thường giấu bệnh hoặc ngại ngần đi khám nhưng với trẻ nhỏ, cần được khám và điều trị sớm hơn để trẻ tránh những biến chứng về sau.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.