Tranh cãi việc các nữ quân nhân Ukraine đi giầy cao gót tham gia diễu hành

Một số đại biểu Quốc hội Ukraine đã khiếu nại lên Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra chính thức về việc huấn luyện diễn tập của các nữ quân nhân đi giày cao gót.

Tuyên bố này được đưa ra vào hôm 2/7, bởi Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Elena Kondratyuk. Theo đó, bà cùng với một nhóm nghị sĩ đã chỉ trích việc các nữ quân nhân Ukraine đi giầy cao gót tham gia diễu hành.

“Để tổ chức một cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 30 năm Ngày độc lập của Ukraine, với các nữ quân nhân đi giày cao gót tham gia. Chúng tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thưa Bộ trưởng Andriy Taran, ông có đang đưa quân đội đến gần hơn với các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không?”, bà Elena nói.

{keywords}
Hình ảnh các nữ quân nhân Ukraine đi giầy cao gót tham gia diễu hành gây tranh cãi. (Ảnh: MinistryofDefence.ua)

Đồng thời, bà Elena yêu cầu Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo chi tiết vụ việc, cũng như xin lỗi công dân.

“Hãy coi đây là lời kêu gọi của chúng tôi với yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, để báo cáo với công chúng về việc ai đã đưa ra quyết định này, số tiền đã được chi cho việc mua những đôi giày từ thuế và ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này”, TASS trích lời Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine.

Một số đồng nghiệp của bà Elena cũng đồng ý với quan điểm của bà, gọi việc đi giày cao gót trong diễu hành là “biến phụ nữ thành búp bê” để làm hài lòng NATO. Các nghị sĩ cũng chỉ ra sự không phù hợp của hình thức này với các tiêu chuẩn của liên minh, cũng như không thể chấp nhận của giày cao gót trong cuộc diễu hành nhân Ngày Độc lập, sẽ được tổ chức tại Ukraine vào ngày 24/8.

Trong khi đó, theo một thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Ukraine, Bộ này đã đồng ý cung cấp cho các nữ quân nhân những đôi giày khác để tham gia lễ diễu hành. “Chúng tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chuẩn bị lễ diều hành và sự cố với những đôi giày cao gót”, thông báo cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải trên Facebook một bài đăng về việc các nữ học viên của các học viện quân sự nước này huấn luyện cho lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập. Tuy nhiên, hình ảnh nữ học viên diễu hành với đôi giày cao gót đã gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt đến từ Quốc hội và cư dân mạng nước này.

Bà Irina Gerashchenko, nghị sĩ từ đảng Eurosolidarity cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ đó là tin giả. Ai đó đã nhầm lẫn giữa màn trình diễn khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và màn biểu diễn của phụ nữ trang điểm”.

Chính trị gia Ukraine Ivanna Klimpush-Tsinkadze đặt câu hỏi: “Liệu Bộ Quốc phòng có thực sự biết các nữ quân nhân đi ủng trong chiến tranh?”. Cùng với các đại biểu Quốc hội khác, bà đề nghị tặng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine một đôi giày cao gót và mời ông cùng các quan chức nam giới ít nhất đi thử đôi giày như vậy.

Vào cuối tháng 5, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thông báo về một cuộc duyệt binh lớn để vinh danh Ngày Độc lập của đất nước, sẽ diễn ra vào tháng 8. Theo ông Zelensky, các sự kiện sẽ diễn ra trong ba ngày từ 22-24/8.

Người đàn ông tìm cách bay đến Dubai 'miễn phí' và cái kết đắng

Người đàn ông tìm cách bay đến Dubai 'miễn phí' và cái kết đắng

Daily Mail đưa tin, một người đàn ông nghĩ cách bay đến Dubai bất hợp pháp và cuối cùng đã phải ra tòa.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !