Tranh cãi về khoản tiền bồi thường sau ly hôn cho người vợ chỉ ở nhà nội trợ

Khoản tiền bồi thường cho người vợ cũ từng ở nhà nội trợ và chăm con suốt 7 năm đã gây ra làn sóng tranh cãi về giá trị công việc nhà ở Trung Quốc. 

Tòa án Trung Quốc yêu cầu người chồng trả khoản tiền bồi thường 30.000 nhân dân tệ (4.500 USD) cho người vợ phải ở nhà làm công việc nội trợ và chăm con suốt 6 năm sau khi hai người ly hôn. Phán quyết của tòa án đã làm bùng nổ cuộc tranh cãi về trách nhiệm đối với công việc nhà giữa các cặp vợ chồng ở Trung Quốc.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), người phụ nữ họ Wang sinh sống ở thành phố Tô Châu của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, nhận được khoản tiền bồi thường cho khoảng thời gian ở nhà nội trợ toàn thời gian 7 năm kể từ khi cô và chồng là anh Tan kết hôn. Sau quãng thời gian chung sống, hai người đã quyết định ly hôn trong năm nay.

{keywords}
Khoản tiền bồi thường sau ly hôn cho người vợ ở nhà nội trợ và chăm con suốt 7 năm gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Quãng thời gian ở nhà, cô Wang vừa đảm nhận lo công việc nhà, vừa chăm sóc cậu con trai bị sinh non. Cậu bé chào đời vào năm 2015 chỉ sau một thời gian ngắn cô Wang và chồng kết hôn. Theo đó, cô Wang làm toàn bộ việc nhà, còn anh Tan chịu trách nhiệm đi làm kiếm tiền.

Nhưng chỉ sau vài năm đầu chung sống, hai vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt và quyết định sống riêng vào năm 2021. Cô Wang lúc này sống cùng con trai và làm công việc bán thời gian.

Trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn, cô Wang muốn anh Tan bồi thường cho khoảng thời gian cô phải ở nhà nội trợ và chăm con một mình.

“Cô Wang nói rằng, cô ấy đã làm người nội trợ toàn thời gian kể từ sau khi kết hôn, cô ấy làm tất cả mọi việc từ giặt là, nấu ăn, chăm con, mua sắm và cô ấy muốn được bồi thường”, ông Zhang, thư ký tại tòa án địa phương nói với trang tin Lichi News.

Cũng theo cô Wang, người chồng đã xem thường giá trị của cô khi cô chỉ ở nhà làm việc nhà. Anh Tan cho rằng cô Wang không có đóng góp gì lớn trong việc gây dựng tài chính của gia đình kể từ khi hai người kết hôn.

Tuy nhiên, tòa án đã đưa ra phán quyết yêu cầu anh Tan chi trả một lần khoản tiền 30.000 nhân dân tệ cho vợ cũ vì cô đã phải dành 7 năm ở nhà nội trợ, cũng như chu cấp tiền thường xuyên cho cô Wang do cậu con trai chung của hai người vẫn do vợ cũ chăm sóc.

Mạng xã hội Trung Quốc nhanh chóng bùng nổ tranh cãi về phán quyết của tòa án. Nhiều người cho rằng khoản tiền bồi thường là quá nhỏ so với công sức mà cô Wang bỏ ra cho chồng con.

“Giá trị của người vợ ở nhà nội trợ rẻ rúng thế sao! Liệu số tiền này có đủ để thuê người giúp việc?", một cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích.

Người khác nhấn mạnh, “Bà nội trợ không phải là giúp việc không công. Mọi người đều biết rằng làm một người vợ vất vả hơn rất nhiều so với một người giúp việc. Rõ rằng ngày càng nhiều phụ nữ đang phải hy sinh vì kết hôn và sinh con”.

Người khác đồng quan điểm, “Tôi đã ở nhà nội trợ 7 năm và tôi cảm thấy cô đơn, bị cô lập do không được giao tiếp xã hội, do đó tôi sẽ bao giờ khuyến khích con gái mình làm như thế”.

Trên thực tế, xã hội Trung Quốc đang nhận thức rõ hơn về giá trị trong việc phân chia công việc nhà giữa các cặp vợ chồng. Bộ luật Dân sự được Trung Quốc thi hành vào năm 2021 đã quy định rằng, vợ/chồng từng phải đảm nhận khối lượng lớn công việc nhà, chăm sóc con cái và chăm lo cho người già trong nhà có quyền hợp pháp yêu cầu được bồi thường tài chính từ người còn lại, nếu như hai người quyết định ly hôn. Bộ luật này của Trung Quốc không phân biệt giới tính, và đều bảo vệ quyền lợi cho vợ/chồng làm công việc nhà toàn thời gian.

Hồi đầu năm nay, một tòa án ở Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết yêu cầu một người phụ nữ chi trả 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD) cho chồng cũ để bù đắp cho việc người chồng đã tự nuôi con chung trong gần 4 năm.

Trước đó, vào năm 2020, một tòa án khác ở Bắc Kinh cũng đã yêu cầu người chồng trả 50.000 nhân dân tệ (7.500 USD) cho vợ cũ, do cô này đã phải ở nhà nội trợ suốt 5 năm.

Đi làm ăn xa, người bố đau khổ phát hiện 3 con không phải con đẻ

Đi làm ăn xa, người bố đau khổ phát hiện 3 con không phải con đẻ

Sau 16 năm chung sống với vợ, người đàn ông đi làm ăn xa để lo kinh tế cho gia đình bất ngờ phát hiện 3 con gái không phải con đẻ của mình. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !