Tranh cãi chuyện đứng tên sở hữu nhà và cách nuôi dạy con, gã chồng ra tay sát hại vợ dã man

Tranh cãi chuyện đứng tên sở hữu 2 căn hộ và cách nuôi dạy con gái, gã chồng ở Trung Quốc đã ra tay sát hại vợ theo cách khiến nhiều người phải rùng mình.

Một người đàn ông ở Trung Quốc từng đưa ra mức tiền thưởng 100.000 nhân dân tệ (15.500 USD) và trả lời phỏng vấn trên truyền hình vài lần với mong muốn tìm thấy người vợ bị mất tích. Nhưng chỉ sau 16 ngày cảnh sát tiến hành điều tra, gã chồng đã bị vạch mặt chính là kẻ giết người và hắn đã bị đưa ra tòa án xét xử hôm 14/5.

Vụ án xảy ra vào tháng 7/2020 từng khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng. Ban đầu, người chồng tên Xu Guoli (55 tuổi) sinh sống ở phía đông thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang xuất hiện một cách điềm tĩnh và ăn nói lưu loát trong các bài phỏng vấn để miêu tả chuyện người vợ Lai Huili rời khỏi nhà trong lúc ông ta đang ngủ. Nhưng sự thật đã được hé lộ sau 16 ngày xảy ra vụ mất tích, chính Xu lại là đối tượng tình nghi số 1 trong sự việc.

{keywords}
Gã chồng nhẫn tâm sát hại người vợ Lai Huili chỉ vì tranh cãi đứng tên chủ sở hữu 2 căn hộ và cách nuôi dạy con. (Ảnh: SCMP)

Cảnh sát địa phương đã mất hơn 2 tuần để tìm kiếm khắp tòa nhà mà hai vợ chồng Xu và Lai chung sống, cũng như kiểm tra các đoạn video giám sát an ninh dài 6.000 giờ. Sau đó, lực lượng chức năng xác định bà Lai không hề rời khỏi căn hộ đang sống, sau khi về nhà cùng con gái vào chiều hôm trước khi mất tích.

Cảnh sát còn mất 25 giờ đồng hồ để hút bể phốt của tòa nhà và kiểm tra các mẫu chất bẩn được lấy từ 38 chiếc xe tải chở chất thải hút từ bể phốt. Cuối cùng, họ đã phát hiện được mẫu ADN của bà Lai trong chất thải ở bể phốt. Ngay lập tức, gã chồng họ Xu bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 23/7/2020 và sau vài giờ thẩm vấn, hắn đã cúi đầu nhận tội giết người.

Trong phiên tòa xét xử hôm 14/5, bị cáo Xu cho biết hắn đã thả thuốc vào trong cốc sữa của bà Lai và sau đó quấn băng dính bịt miệng vợ cho tới chết vào đêm ngày 4/7/2020. Sau đó, hắn kéo xác vợ vào nhà tắm và phân xác ra thành nhiều mảnh. Một số bộ phận cơ thể bị hắn thả xuống bồn cầu và vứt vào thùng rác, theo thông tin từ Tòa án Trung cấp Hàng Châu.

Xu và vợ gặp nhau từ năm 1988 và sau 3 năm thì chia tay khi hắn ta nhập ngũ. Hai người tái hợp và kết hôn vào năm 2008. Cặp đôi có chung con gái nay đã 13 tuổi. Tuy nhiên, cả 2 người đều có con riêng trong cuộc hôn nhân trước. Chính con gái đầu của bà Xu là người báo tin với cảnh sát sau khi người mẹ mất tích được 2 ngày.

Tờ Chongqing Morning Post đưa tin, phát biểu tại Tòa án Trung cấp Hàng Châu, Xu nói rằng hắn ta bắt đầu cảm thấy ác cảm với vợ kể từ năm 2018 và 2 người thậm chí từng nhiều lần đánh nhau, bởi hắn thấy vợ không tôn trọng mình và thường gọi mình là kẻ “vô dụng”.

Ngoài ra, bà Lai cũng không cho Xu can thiệp vào chuyện học hành của con gái dù bà cũng không có trình độ học vấn cao. Vào năm 2019, hai vợ chồng được đền bù 2 căn hộ sau lần bị thu hồi đất, nhưng bà Lai lại chỉ để mình đứng tên chủ 2 căn hộ.

Xu cho hay, bản thân ông ta bị trầm cảm kéo dài và từng có ý định tự tử khi cho rằng vợ không tôn trọng mình. Nhưng khi bước lên tầng 28 tòa nhà, ông ta lại không dám nhảy xuống dưới.

Tại tòa, Xu phủ nhận đã lên kế hoạch từ trước để giết vợ. Theo Xu, mọi chuyện bắt đầu vào buổi chiều khi cả hai đang dùng máy xay thịt để chuẩn bị bữa tối thì lại xảy ra cãi vã gay gắt. Bị cáo Xu cũng phủ nhận các công cụ gây án gồm máy xay thịt, máy cắt và dao vốn là những dụng cụ được mua từ đầu năm 2020 là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch giết người.

Luật sư bào chữa cho Xu đã yêu cầu đưa thân chủ đi giám định tâm thần, nhưng các công tố phủ quyết bởi các bằng chứng đã chứng minh Xu giết người có kế hoạch và tiền sử gia đình bị cáo không có ai bị tâm thần. Ngoài ra, quá trình Xu lươn lẹo chối tội trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn cho thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Trong khi đó, con gái chung của Xu và Lai cũng đã viết đơn gửi tới tòa để xin giảm án cho người cha. Con gái bị cáo hy vọng tòa án sẽ không tuyên án tử hình đối với người cha để cô bé còn có bố sau khi đã mất đi người mẹ.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !