Trang điểm đến trường, nữ sinh bị thầy giáo lau sạch mặt

Một trường học ở Trung Quốc gây tranh cãi khi cho giáo viên đứng ở cổng trường lau sạch mặt của nữ sinh để đảm bảo các em không trang điểm khi đến lớp.

Beijing News cho hay sự việc diễn ra ngày 10/9 tại trường THCS số 3 ở vùng nông thôn thuộc huyện Tam Tuệ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ, các em phải xếp thành hàng.

Chỉ với một xô nước và chiếc khăn, thầy giáo trường THCS số 3 ở Tam Tuệ lau hết lớp trang điểm của nữ sinh trước khi cho các em vào trường. Ảnh: Asia Wire.

Một thầy giáo của trường đứng trước cổng với khăn mặt và xô nước. Ông lau mặt những nữ sinh trang điểm rồi mới cho vào trường. Mỗi lần lau xong một người, ông nhúng khăn vào xô nước rồi lau mặt người tiếp theo.

Một giáo viên của trường đứng cạnh đó, dùng điện thoại ghi lại sự việc và đăng lên mạng xã hội Weibo. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Một cuộc khảo sát được tiến hành, cho thấy 64% người tham gia đồng ý với cách làm của trường. Một số phụ huynh khẳng định họ sẽ không cho phép con dùng mỹ phẩm khi học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Họ cũng cho rằng thầy giáo trong clip là giáo viên có trách nhiệm.

Trong khi đó, không ít người chỉ trích cách trường giải quyết vấn đề. Theo những người này, đúng là học sinh không nên trang điểm, thầy cũng không nên có hành vi như vậy.

Đại diện phía trường đã lên tiếng giải thích. Người này cho biết nhiều học sinh trang điểm đậm khi đến lớp nên trường quyết định cấm.

Ông nói thêm phần lớn học sinh ở trường là "những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau", bố mẹ làm việc và sinh sống ở thành phố lớn. Vì thế, các giáo viên cảm thấy có trách nhiệm trông nom, định hướng thích hợp cho các em.

Đây là lần đầu tiên trường sử dụng biện pháp này để cấm học sinh trang điểm khi đến lớp.

"Nhiều người ngoài không hiểu tình huống ở đây. Kinh tế vùng kém phát triển. Khoảng 90% học sinh là những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau. Các em thiếu định hướng và giám sát từ cha mẹ, dẫn đến hình thành quan niệm sai lệch về thẩm mỹ giá trị cuộc sống", đại diện nhà trường giải thích.

Ông thừa nhận biện pháp này có thể không phù hợp nhưng trường vẫn phải thực hiện để giáo dục học sinh. Ông nói thêm sau khi nhà trường tiến hành, số lượng nữ sinh trang điểm giảm đáng kể.

Nguyễn Sương/Zing

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !