Trầm cảm vì thích người cùng giới

Ngày càng có nhiều bệnh nhân trầm cảm với các nguyên nhân khác nhau trong đó áp lực cuộc sống chỉ một phần, nhiều người do áp lực tình cảm khi nhận ra mình yêu người đồng giới.

Trầm cảm vì thích người cùng giới - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Mệt mỏi vì chỉ thích đàn ông nhưng phải lấy vợ

Nguyễn Văn Ng. nhân viên 1 ngân hàng ở Hà Nội đến Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, Hà Nội khám trong trạng thái mệt mỏi vì mất ngủ, tâm trạng bất an.

Đến khám cùng với ba của mình, Ng. tâm sự cậu liên tục mất ngủ nhưng hoàn toàn không phải vì công việc. Điều mà Ng. không dám tâm sự cùng ai đó, dù đó là bố mẹ hay bạn bè. Trong khi đó, với gia đình, Ng là niềm tự hào và hi vọng của ba mẹ vì cậu là con trai duy nhất của họ. Năm nay 30 tuổi, chưa có người yêu nên ba mẹ Ng. càng sốt ruột muốn con lập gia đình.

Khi ba ra ngoài gặp hành chính thanh toán viện phí, Ng. mới tâm sự với bác sĩ về những khúc mắc trong chuyện tình cảm. Rằng lâu nay Ng. chỉ thích hoặc luôn muốn gần gũi những người đàn ông lớn tuổi, có khuôn mặt dễ nhìn. Thậm chí trong đầu Ng. còn thoáng qua suy nghĩ và tưởng tượng về chuyện tình dục với người đó nữa. Nhưng với nam giới còn trẻ thì Ng. thấy rất bình thường, không có cảm giác gì, còn người khác giới ít thu hút Ng. 

Giọng rầu rĩ, Ng. nói "mặc dù em cũng muốn lấy vợ, nhưng vì mặc cảm này mà em không thể. Em dần hạn chế quan hệ với bạn bè. Sống khép kín, ít giao du. Càng bị ba mẹ nói đến chuyện tình cảm, em càng tránh né nhưng nó làm em suy nghĩ nhiều, em thương ba mẹ muốn lấy vợ nhưng không yêu ai làm sao mà lấy được. Em không muốn người phụ nữ nào khổ vì em".

Ng đã đến tư vấn chuyên gia tâm lý, người ta cũng khuyên Ng. rằng nếu trái tim bạn chỉ rung động, chỉ muốn quan hệ tình dục với nam giới lớn tuổi hơn thì đó là biểu hiện của đồng tính luyến ái.

Chọn sống như bao nam giới khác, có vợ có con và che dấu thân phận thật của mình hay chọn sống theo tình cảm thật của mình…là chọn lựa không dễ dàng khiến Ng rơi vào trạng thái trầm cảm.

Ám ảnh vì chỉ yêu bạn gái

Trường hợp của bạn gái Vũ Kim Y. trú tại thành phố Yên Bái, xuống Hà Nội khám trong tình trạng mệt mỏi, đờ đẫn. Mẹ của Y. dẫn con gái đi và bà quả quyết rằng con gái của bà đang bị bệnh vì cháu chỉ quả quyết rằng mình thích bạn gái, không có tình cảm với bạn trai.

Kim Y. có vẻ mặt xinh xắn, nước da trắng và mái tóc dài. Nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô không thích ai. Nhiều lần, Y. cảm giác bí bách khi biết rằng mình rung động trước bạn gái học cùng cấp ba ngày trước. Không biết tâm sự cùng ai, Y. đành tâm sự với mẹ.

Khi nghe con nói thích bạn gái, mẹ của Y. hoảng hốt cho rằng con mình bị rối loạn tâm thần hoặc bị ma ám chứ không phải là đồng tính luyến ái. Mẹ của Y. dẫn con gái đi khám bệnh nhưng các bác sĩ đều cho rằng Y. không có bệnh. Bị mẹ cho rằng mang bệnh, Y càng mệt mỏi và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mẹ cô không tin nên đưa con gái xuống Hà Nội khám.

TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương cho biết số lượng bệnh nhân mắc trầm cảm có xu hướng gia tăng, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân trong đó bệnh nhân trầm cảm chiếm tới 40%.

Các bệnh nhân đến viện đều bị trầm cảm với các triệu chứng mất ngủ nhiều ngày, thậm chí có người rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc trầm cảm u uất muốn tìm đến cái chết.

Tùy từng trường hợp bác sĩ sẽ kê đơn thuốc. Nếu điều trị không kịp thời bệnh nặng sẽ khó điều trị hơn và có thể rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !