TP.HCM: Mỗi năm tăng 15% học sinh không có hộ khẩu tại TP
![]() |
Theo ông Lê Hồng Sơn, năm học 2017 -2018 toàn thành phố đã có 85 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với mức đầu tư là 4.783 tỷ đồng. Tổng số phòng học được đưa vào sử dụng là 1.621 phòng (trong đó, bậc Mầm non là 442 phòng; Tiểu học 366 phòng; THCS 470 phòng; THPT là 314 phòng). Số phòng học mới tăng thêm là 1.022 phòng học (trong đó 306 phòng ở bậc Mầm non; 193 phòng ở bậc Tiểu học; THCS là 292 phòng; THPT 213 phòng).
Lãnh đạo Sở GDĐT cho hay, thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 – 18 tuổi) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X, Sở GDĐT đã phối hợp rà soát với 24 quận, huyện về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 với 771 dự án, quy mô 13.734 phòng học. Tính đến tháng 6/2018, thành phố đạt 268 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học.
Tính đến hết năm 2017, thành phố có 86 dự án đầu tư xây dựng trường mầm non công lập được duyệt vào danh mục với tổng số 1.076 phòng học, tổng mức đầu tư là 3.224,27 tỷ đồng (trong đó, 80 dự án đã khởi công, đạt 98,8%; 76 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, với 1.012 phòng học, tổng mức đầu tư 3.034 tỷ đồng; 4 dự án đang thi công dự kiến đưa vào năm học 2018-2019).
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn như mỗi năm, thành phố tăng cơ học khoảng 15% học sinh không có hộ khẩu, ảnh hưởng đến công tác dự báo, tạo áp lực về cơ sở hạ tầng; tại một số quận, huyện có quá trình đô thị hóa cao nên sĩ số học sinh/lớp bậc Tiểu học còn cao (trên 45 học sinh/lớp)...
Dự kiến năm học 2018-2019, toàn thành phố tăng 67.234 học sinh, chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học, tập trung tại các Quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Nhằm đảm bảo đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh, dự kiến đến ngày 5/9/2018, thành phố sẽ đưa vào sử dụng thêm 882 phòng học mới, trong đó Quận 12 tăng 40 phòng, quận Bình Tân tăng 109 phòng, quận Thủ Đức tăng 59 phòng, huyện Bình Chánh tăng 148 phòng, huyện Hóc Môn tăng 79 phòng, huyện Củ Chi tăng 30 phòng.