TP.HCM: 4 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cùng bùng phát
![]() |
Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, tính từ đầu năm đến nay, thành phố đang đối mặt với những dịch bệnh truyền nhiễm ngày càng tăng chóng mặt. Đáng lo ngại nhất là dịch sởi lan rộng, xuất hiện biến chứng nặng ở trẻ khỏe mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 600 ca, tăng hơn 600% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, trong đợt dịch sởi này có tới 43% trẻ mắc dưới 18 tháng, đặc biệt là có 13% dưới 9 tháng. Hiện ngành y tế đang phải tập trung tiêm vắc – xin sởi với hơn 50.000 liều còn lại.
PGS. TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, trước đây các ca sởi tại các tỉnh phía Nam đều do chủng vi rút sởi H1 gây ra. Thế nhưng, trong đợt dịch này đã xuất hiện chủng vi rút gây bệnh chủ yếu là D8 – một loại chủng vi rút sởi mới lần đầu tiên xuất hiện tại phía Nam. Hiện 19 tỉnh phía Nam xác định có ca bệnh, ổ dịch sởi, nhiều nhất là tại TP.HCM.
Trong khi đó, số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến. Nếu như ở tuần cuối tháng 3, số ca mắc là 120 ca thì đến tuần đầu tháng 4, con số này tăng lên 150 ca. Tính chung từ đầu năm đến nay, thành phố đã có hơn 2.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, trong thời gian tới, thành phố sẽ còn tăng cao và chuẩn bị vào đỉnh dịch.
Tương tự, bệnh tay – chân – miệng lên đến gần 2.000 ca từ đầu năm đến nay và có sự gia tăng ở Q.8, Q. Tân Bình và Q.11. Lượng bệnh nhi đổ dồn về TP.HCM điều trị gia tăng đột ngột khiến các bệnh viện quá tải. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, trung bình mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận hơn 6.000 lượt bệnh nhi đến thăm khám và điều trị. Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng trong hoàn cảnh khi mỗi ngày tiếp nhận từ 5.000 – 6.000 lượt trẻ.
Còn chưa kể đến các bệnh thủy đậu, hô hấp, sốt phát ban, quai bị… cũng đang thi nhau hoành hành trên địa bàn thành phố.
Trước tình hình này, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung để phòng chống thủy đậu và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.
Sở Y tế TP.HCM cũng tiến hành chiến dịch vệ sinh môi trường, tập trung ở các trường học trong 6 tuần từ tháng 4 đến tháng 5. Đồng thời yêu cầu các quận, huyện tiến hành làm báo cáo nhu cầu Cloramin B cho các trường mầm non ngoài công lập. Sở Y tế sẽ đảm bảo cung ứng đủ cho các địa phương.