TP HCM: 3 điểm/môn đã đỗ lớp 10 công lập

Điểm chuẩn lớp 10 năm nay của TP HCM thấp hơn khá nhiều so với năm trước. Đáng chú ý, có trường chỉ lấy 15 điểm cho cả 3 nguyện vọng.

Điểm chuẩn lớp 10 TP HCM giảm nhiều so với năm trước

Năm nay, đa số các trường đều giảm điểm chuẩn từ 1 tới 3,5 điểm. Đáng chú ý, trong đó có nhiều trường tốp đầu của thành phố cũng đều giảm điểm chuẩn.

Ở nguyện vọng 1, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm 3,5 điểm; Trường THPT Gia Định giảm 3 điểm; Trung học thực hành ĐH Sư phạm giảm 2,75 điểm; Trường THPT Bùi Thị Xuân giảm 2,5 điểm, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm 2,25 điểm...

Trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền: 37,5 điểm; tiếp đến là trường Trung học thực hành -ĐH Sư phạm: 36,75 điểm; THPT Nguyễn Thị Minh Khai 36,25 điểm.

Trong 107 trường THPT công lập ở TP HCM, hai trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố là Trường THPT Phong Phú (Bình Chánh) và Trường THPT An Nghĩa (Cần Giờ) với điểm chuẩn cả 3 nguyện vọng là 15 điểm. Như vậy, tính trung bình, thí sinh chỉ mỗi môn 3 điểm là đậu.

Có thể thấy các trường ở huyện Cần Giờ có điểm chuẩn thấp nhất khi cả 3 trường THPT của quận này đều có điểm chuẩn nguyện vọng 1 không quá 16. Cụ thể, trường THPT An Nghĩa là 15; trường THPT Cần Thạnh là 15,5; còn trường THPT Bình Khánh cũng chỉ 15,75 điểm.

Tiếp đến các trường thuộc huyện Củ Chi, Bình Chánh cũng có điểm chuẩn tương đối thấp chỉ từ từ 16 đến 21, tính ra chỉ khoảng 3,5 tới 4,5 điểm/môn. Trong khi đó dù ở ngoại thành nhưng điểm chuẩn các trường khu vực huyện Hóc Môn khá cao và tương đối đồng đều.

Lý giải về điểm chuẩn năm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP HCM cho biết, do đề thi toán khó, có nhiều câu thực tiễn trong khi khoảng 40% học sinh chưa quen cách vận dụng kiến thức đã học để giải quyết thực tiễn. Đề tiếng Anh cũng được đánh giá khó hơn năm ngoái một chút, ngoài ra năm nay thí sinh không được cộng điểm nghề nên điểm thấp hơn năm trước.

Tuy nhiên, theo nhiều giáo viên, điểm số này đã phản ánh đúng thực chất chất lượng của học sinh TP HCM chứ không phải như tỷ lệ khá giỏi mà các trường công bố. Vì thế, dù tỷ lệ học sinh khá giỏi đều đạt trên 70% nhưng kết quả thi vừa cho thấy thực tế: có đến 49,7% (gần 40.000 thí sinh) có bài thi môn Toán điểm từ 5 trở xuống; môn tiếng Anh có đến 58,4% bài thi điểm dưới 5.

Bạch Dương
Từ khóa: điểm thi lớp 10 tphcm 2019 điểm chuẩn lớp 10 tphcm 2019 thi lớp 10 tphcm 2019 điểm thi điểm chuẩn lớp 10

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !