Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hợp tác sản xuất tên lửa S-500 với Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố khả năng cùng với Nga sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-500 sau khi nước này cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không S-400.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hợp tác sản xuất tên lửa S-500 với Nga.

Ria Novosti đưa tin, ngày 18/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định thương vụ mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga là một thỏa thuận đã được hoàn thành, đồng thời cho biết Ankara sẽ hợp tác với Moscow sản xuất các hệ thống phòng không S-500.

Phát biểu trước các sinh viên đại học tại thành phố Istanbul, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành công tác kỹ thuật và nhận thấy không tồn tại những vấn đề như quan ngại của Mỹ. 

“Đối với giao dịch S-400 đã được hoàn thành, theo hợp đồng, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới và thậm chí sớm hơn. Nga cung cấp cho chúng ta các điều kiện rất tốt. Sau đó, chúng tôi sẽ nói về hệ thống phòng không S-500, bao gồm cả việc sản xuất chung với họ”.

Ông Erdogan nói: “Họ (Mỹ - PV) đang chuyền quả bóng xung quanh khu vực trung tâm, cho thấy một vài sự miễn cưỡng. Nhưng sớm muộn gì chúng ta sẽ nhận được những chiếc F-35. Việc không bàn giao F-35 không phải là một lựa chọn”.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình đối với Thổ Nhĩ Kỳ theo chương trình F-35. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác tham gia chương trình quốc tế chế tạo máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống S-400 và lô hàng đầu tiên sẽ được đưa tới nước này vào tháng 7/2019. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định nếu Mỹ không bàn giao F-35 và không bán tên lửa phòng không Patriot, Ankara có thể tìm kiếm các loại vũ khí thay thế, trong đó có mẫu máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 và tên lửa phòng không S-500 của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga

Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Erdogan từng đề cập khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng xem xét mua tên lửa S-500 của Nga.

Hệ thống tên lửa S-500 của Nga hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Các thông số của S-500 chưa được công bố song theo truyền thông Nga, hệ thống tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 600km, có thể bám và tấn công cùng lúc 10 mục tiêu đạn đạo di chuyển ở tốc độ lên tới 7km/s (tương đương 20 lần vận tốc âm thanh).

Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là nguyên nhân khiến quan hệ của nước này với Mỹ trở nên căng thẳng. Washington đã nhiều lần cảnh báo việc Ankara tích hợp công nghệ tên lửa của Nga cùng các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ gây ra mối đe dọa cho F-35 và mối nguy hiểm cho nền quốc phòng phương Tây. Washington cảnh báo Ankara có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt liên quan tới vấn đề này.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hợp tác sản xuất tên lửa S-500 với Nga tên lửa s400 tên lửa s500 hệ thống phòng không s400 hệ thống phòng không s500 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hệ thống tên lửa phòng không S-500 hệ thống phòng không S-400 Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga Tổng thống Erdogan

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !