Tổng thống Putin chấp thuận bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Hôm 11/4, các phương tiên truyền thông Nga cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận bán hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga là S-400 cho Trung Quốc.

Theo kênh truyền hình Nga RBK, Tổng thống Nga Putin đã thông qua thỏa thuận bán từ 2 tới 4 hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc. Thỏa thuận trên đã được đàm phán từ lâu. Nếu đúng là nó đã được chấp thuận thì Trung Quốc sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua được hệ thống phòng thủ tiên tiến này. Trung Quốc hiện đang triển khai một số hệ thống phòng thủ S-300 từ thời Liên Xô.

Tổng thống Putin chấp thuận bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc - ảnh 1

Nga sẽ bán cho Trung Quốc từ 2 tới 4hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Trước đó, một số chuyên gia quốc phòng cho rằng vì một số lý do, Nga sẽ không bán S-400 cho Trung Quốc. Họ cho rằng Nga chỉ bán khi Matxcơva có thể đủ khả năng đáp ứng đủ nhu cầu quân sự của chính mình, có thể tới cuối thập kỉ này. Quan trọng hơn, giới quân sự Nga có mối lo ngại rằng Trung Quốc sẽ mua một vài hệ thống để ăn cắp công nghệ và kĩ thuật, sau đó sẽ tự xây dựng các phiên bản 'nhái" ở trong nước. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra khi Nga bán các hệ thống quân sự cho Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc đã tìm cách khắc phục vấn đề trên bằng cách ký kết các thỏa thuận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPP) với nhiều điều khoản khắt khe hơn. Năm 2008, hai nước đã kí một thỏa thuận IPP, nhưng các quan chức Nga sau đó cho rằng thỏa thuận này vẫn chưa đủ. Nga và Trung Quốc cũng đã kí một thỏa thuận IPP vào năm 2012. Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận này không được công bố.

Tạp chí quốc phòng Jane’s của Anh cho hay Nga và Trung Quốc hy vọng sẽ khắc phục được vấn đề ‘mượn’ kỹ thuật của Trung Quốc bằng những thỏa thuận IPP khắt khe hơn cũng như doanh số lớn hơn. Nếu Trung Quốc mua S-400 với số lượng lớn hơn thì ngành công nghiệp vũ khí của Nga sẽ ít bị tổn hại hơn nếu Bắc Kinh dùng công nghệ và kĩ thuật của Nga để tự sản xuất trong nước.

S-400 có khả năng tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự cho rằng hệ thống này sẽ cho phép Bắc Kinh kiểm soát tốt hơn không phận của Đài Loan. York Chen, một cựu thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan cho rằng: “Khi phối hợp S-400 với các chiến đấu cơ trên đất liền và trên biển, Trung Quốc sẽ tự tin hơn trong việc duy trì sự thống trị không phận của Đài Loan, do đó có khả năng chống lại bất kỳ đợt phản công nào của Không quân Đài Loan và ngăn chặn được sự can thiệp của Mỹ”.

Không chỉ có Đài Loan, Nhật Bản cũng có thể bị ảnh hưởng khi Trung Quốc mua S-400 vì Trung Quốc có thể sẽ sử dụng hệ thống này để giám sát vùng trời trên quần đảo Điếu Ngư / Senkaku. Tác động của hệ thống S-400 đối với khả năng phòng thủ của Nhật Bản sẽ được giảm bớt phần nào khi Nhật Bản mua chiến đấu cơ F-35, có khả năng tàng hình để hoạt động trong môi trường được giám sát bằng các hệ thống phòng không tiên tiến.

Ấn Độ cũng được cho là đối tượng bị tác động bởi S-400 vì hệ thống này có thể chống lại tên lửa đạn đạo.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !