Tổng thống Brazil không được vào sân bóng đá vì chưa tiêm vắc xin Covid-19

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã không thể dự khán một trận đấu bóng đá do không có giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Theo đó, ông Bolsonaro muốn xem trận đấu của Santos và Gremio vào ngày 10/10, nhưng được thông báo cần phải có chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 mới được phép vào sân.

“Tại sao lại phải dùng đến chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19? Tôi chỉ muốn xem trận bóng đá và người ta nói rằng tôi phải tiêm chủng. Tại sao lại như vậy?”, tờ báo địa phương Metropoles dẫn lời ông Bolsonaro.

Theo Metropoles, câu lạc bộ Santos có quy định rằng, họ sẽ không cho phép người hâm mộ chưa tiêm chủng Covid-19 được vào sân vận động và ông Bolsonaro cũng không phải là ngoại lệ.

{keywords}
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro không được vào sân bóng đá vì chưa tiêm vắc xin Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Được biết, ông Bolsonaro từng mắc Covid-19 rồi sau đó được chữa khỏi vào tháng 7 năm ngoái. “Tôi có nhiều kháng thể hơn bất cứ người nào đã tiêm chủng”, ông Bolsonaro tuyên bố.

Trước đó, hôm 19/9, ngay sau khi đặt chân đến New York tham dự khóa họp lần thứ 76 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Bolsonaro đã cùng các thành viên trong phái đoàn Cộng hòa Liên bang Brazil tới một nhà hàng ở khu trung tâm Manhattan gần khách sạn họ ở, nhưng nội quy nơi đây lại không cho phép thực khách vào nhà hàng mà không có chứng chỉ đã tiêm chủng chủng vắc xin Covid-19.

Những hình ảnh do ông Luiz Eduardo Ramos, Bộ trưởng Chánh văn phòng Tổng thống đăng tải trên trang Twitter cá nhân cho thấy, Tổng thống Bolsonaro cùng các trợ lý ăn pizza ở lối đi bộ gần nhà hàng.

Theo quy định mới ở New York, tất cả những ai không có chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đều không thể dùng bữa trong các nhà hàng ở thành phố. Quy định này không có ngoại lệ, kể cả với các nguyên thủ quốc gia chưa tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 khi họ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Brazil là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ấn Độ, đến nay nước này ghi nhận hơn 21,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 601 nghìn người tử vong.

Mới đây, tại Brazil, một tổ chức phi chính phủ đã treo 600 chiếc khăn tay trắng trên bãi biển Rio de Janeiro để tưởng nhớ 600.000 người dân nước này đã tử vong do Covid-19.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này được dựng lên ngay trên bãi biển Copacabana như một lời nhắc nhở người dân về nỗi đau do đại dịch Covid-19 gây ra. Brazil hiện là quốc gia có số người tử vong do Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ.

Theo các chuyên gia, Brazil cần phải tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 đại trà để có thể ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới. Tính đến nay khoảng 45% dân số Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ và mũi tiêm tăng cường đang được tiến hành cho người lớn tuổi.

Chỉ có khí đốt Nga mới cứu được châu Âu khỏi mùa đông lạnh giá?

Chỉ có khí đốt Nga mới cứu được châu Âu khỏi mùa đông lạnh giá?

Nếu châu Âu phải đối mặt với kịch bản một mùa đông lạnh giá, đồng nghĩa với tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ xảy ra, châu lục này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !