Tổng thống Afghanistan bất ngờ xuất hiện, hẹn ngày trở về

Tổng thống Ghani bất ngờ xuất hiện và phủ nhận tin đồn cuỗm số tiền lớn bỏ trốn, đồng thời hẹn ngày trở về Afghanistan. 

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời bỏ đất nước vào ngày 15/8, khi Taliban tràn vào và chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Tuy nhiên, tới ngày 18/8, ông Ghani đã bất ngờ xuất hiện trong đoạn video đăng tải trên Facebook.

Ông Ghani cho hay ông đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và phủ nhận chuyện mang theo hàng triệu USD bỏ trốn. Hiện chưa rõ ông Ghani có xin tị nạn ở UAE hay không.

{keywords}
Tổng thống Afghanistan Ghani xuất hiện trong video được quay từ UAE. (Ảnh: Facebook)

Địa điểm ông Ghani lẩn trốn khỏi Taliban từng là ẩn số cho tới khi UAE lên tiếng xác nhận hôm 18/8 về việc đã để Tổng thống Afghanistan và gia đình nhập cảnh trên cơ sở lý do "nhân đạo".

Nhiều nhà ngoại giao từng cho hay, ông Ghani bỏ trốn khỏi Afghanistan với nhiều vali tiền và thậm chí là còn phải bỏ bớt lại ở sân bay Kabul do trực thăng không thể chở hết. Chia sẻ với BBC, đại sứ Afghanistan ở Tajikistan từng cho hay ông Ghani đã mang theo 169 triệu USD.

Tuy nhiên, trong video hôm 18/8, ông Ghani phủ nhận những cáo buộc trên và cho rằng đây là những “thông tin vô căn cứ và chỉ là lời nói dối”.

Ông Ghani khẳng định, ông rời khỏi Afghanistan là để “tránh đổ máu” và “thảm họa lớn”. Ông cũng nhấn mạnh việc ông rời khỏi đất nước là theo yêu cầu của lực lượng an ninh.

“Tôi đang tham vấn với các quan chức về việc tôi trở lại để có thể tiếp tục những nỗ lực mang lại công lý cho người dân Afghanistan”, Reuters dẫn lời của Tổng thống Ghani nói trong video đăng trên Facebook.

Sau khi ông Ghani bỏ trốn, quân đội Afghanistan đã nhanh chóng đầu hàng và để Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước với tốc độ mà Mỹ còn phải bất ngờ. Bởi dù được Mỹ tài trợ 88 tỉ USD và huấn luyện trong nhiều năm, nhưng quân đội Afghanistan đã gây thất vọng khi nhanh chóng bại trận trước Taliban. 

Hiện hàng ngàn binh sĩ Mỹ và quân đội nước ngoài đang có mặt ở Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul để sơ tán công dân nước ngoài và người dân Afghanistan từng hợp tác với Washington rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Trong khi đó, đại sứ quán Afghanistan ở Tajikistan đã yêu cầu Interpol tiến hành bắt giữ Tổng thống bỏ trốn Ghani, đồng thời cáo buộc ông này đã “đánh cắp” tài sản của người dân Afghanistan.

Trong tuyên bố hôm 18/8, đại sứ Afghanistan ở Tajikistan là ông Mohammad Zahir Aghbar nhấn mạnh ông đề nghị “những tên trộm” đánh cắp của cải của người dân Afghanistan phải bị bắt giữ bao gồm Tổng thống Ghani. Ông Aghbar cũng đã yêu cầu Interpol quan tâm tới vụ việc này.

Theo ông Aghbar, những tên trộm cần bị đưa ra “tòa án quốc tế” và từ đó số tài sản của người dân Afghanistan mới có thể lấy lại được. Ông Aghbar khẳng định, chính Tổng thống Ghani và một số quan chức đã đánh cắp tài sản của Afghanistan.

Trên thực tế, Tổng thống Ghani là người học cao nhưng ông lại không được lòng Mỹ và các nước phương Tây trong quá trình còn nắm quyền điều hành Afghanistan. Nguyên nhân là do ông Ghani công khai chỉ trích tình trạng phí phạm viện trợ quốc tế vào Afghanistan. Ông Ghani cũng không mấy quan tâm tới các chiến lược của phương Tây ở Afghanistan, nhất là khi phương Tây muốn đẩy nhanh tiến trình tiến tới hoà bình với Taliban.

Tổng thống Afghanistan tháo chạy trước Taliban vốn không được lòng Mỹ và phương Tây

Tổng thống Afghanistan tháo chạy trước Taliban vốn không được lòng Mỹ và phương Tây

Tổng thống Afghanistan phải rời khỏi đất nước sau khi Taliban chiếm thủ đô là người học cao nhưng không được lòng Mỹ và các nước phương Tây. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !