'Tổ đại bàng' của Mỹ tại Nhật Bản sẵn sàng đối phó Trung Quốc

Căn cứ Không quân Iwakuni tại Nhật Bản sẽ trở thành trụ sở không quân lớn nhất của Mỹ tại Đông Á sau khi Washington di chuyển hàng loạt cơ sở tại căn cứ Futenma và Atsugi.

Tờ Kyodo News cho hay, chiểu theo bản hiệp ước tái cấu trúc các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản được Washington và Tokyo ký kết năm 2006, căn cứ Không quân Iwakuni tại Nhật Bản của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ trở thành cơ sở không quân lớn nhất của Washington tại Đông Á. Trước đó, Mỹ đã cho di chuyển một số đơn vị hải quân và thủy quân lục chiến tại căn cứ Không quân Futenma và căn cứ Không Hải quân Atsugi. 

Chiếc máy bay tiếp nhiên liệu đầu tiên KC-130 thuộc Phi đội vận chuyển nhiên liệu trên không 152 của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Futenma đã được di chuyển tới Iwakuni hôm 15/7. 

'Tổ đại bàng' của Mỹ tại Nhật Bản sẵn sàng đối phó Trung Quốc - ảnh 1

Máy bay vận tải cánh quạt nghiêngMV-22 Osprey tại căn cứKhông quân Iwakuni.

Toàn bộ 18 chiếc máy bay tiếp dầu KC-130J của Phi đội 152 cũng sẽ được điều động tới căn cứ Iwakuni vào tháng Tám tới. 

Tới năm 2017, hơn 59 chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ được di chuyển từ căn cứ Atsugi sang Iwakuni, nâng tổng số máy bay tại Iwakuni lên 127 chiếc. 

Gần đây, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã đưa tổng cộng 53 máy bay cùng 5.000 nhân viên quân sự Mỹ và gia đình họ tới căn cứ Iwakuni. 

Hiện nay, Lầu Năm Góc còn đang có kế hoạch triển khai thêm các tiêm kích tàng hình Lockheed F-35B Lighting II, máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler và máy bay vận tải cánh quạt nghiêng Boeing MV-22B Osprey tới Iwakuni. 

Trong khi đó, các chiến đấu cơ của Không quân Mỹ như F-15, F-16 và F-22 sẽ được điều động tới các căn cứ quân sự gần kề với Iwakuni. Phương án này sẽ giúp Washington tăng khả năng không chiến tại khu vực Viễn Đông cùng với sự yểm trợ của căn cứ Không quân Iwakuni. 

Trả lời tờ Thời báo Hoàn Cầu, một chuyên gia quốc phòng Trung Quốc nhận định căn cứ quân sự Iwakuni tại tỉnh Yamaguchi, miền nam Nhật Bản sẽ trở thành một "tổ đại bàng" phục vụ mục đích cùng chống lại kẻ thù chung của Mỹ và Nhật Bản như Trung Quốc. 

Nội dung được thực hiện quan tham khảo nguồn tin từ Kyodo News, hãng thông tấn của Nhật Bản đặt trụ sở chính tại Tokyo và được thành lập vào tháng 11/1945. Hãng có hơn 1.000 phóng viên với khoảng 70 phóng viên và 40 cộng tác viên thường trú tại 50 địa điểm ở nước ngoài.

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !