Tình hình Syria: Nga điều tàu ngầm tới gần Syria, Israel "ngầm báo" tấn công

Nga điều tàu ngầm điện - diesel Rostov-on-Don thuộc Hạm đội Biển Đen tới gần Syria; Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngầm báo về cuộc tấn công nhằm vào Syria là những diễn biến mới nhất về tình hình Syria. 

Vụ không kích của Israel khiến 9 lính quân đội Syria thiệt mạng

Vụ không kích của Israel khiến 9 lính quân đội Syria thiệt mạng

Vụ không kích được cho do quân không Israel thực hiện nhằm vào khu vực thành phố Palmyra của Syria khiến ít nhất 9 binh sĩ của quân đội Syria thiệt mạng.

Tàu ngầm Rostov-on-Don thẳng tiến tới gần Syria

Hãng tin TASS dẫn lời nguồn tin trong ngành quốc phòng Nga cho hay, tàu ngầm điện – diesel Rostov-on-Don thuộc Dự án 636.3 của Hạm đội Biển Đen đang được triển khai làm nhiệm vụ ngoài khơi xa và sớm tham gia vào nhóm tác chiến thường trực của hải quân Nga trên Địa Trung Hải.

{keywords}
Tàu ngầm Rostov-on-Don của hải quân Nga. (Ảnh: mil.ru)

“Tàu ngầm Rostov-on-Don đã khởi hành thực hiện sứ mệnh tới Địa Trung Hải. Tàu ngầm đã di chuyển qua Biển Đen vào chiều ngày 27/4”, nguồn tin cho hay.

Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ liệu tàu ngầm Rostov-on-Don có thay thế hoạt động cho tàu ngầm cùng loại là Krasnodar đang có mặt trên Địa Trung Hải hay tham gia vào Đội tàu chiến ở của hải quân Nga trong khu vực. 

Các tàu ngầm truyền thống thuộc Dự án 636.3 của Hạm đội Biển Đen từng thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria trong quá trình tham gia vào Đội tàu chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

Thông thường, hai tàu ngầm thuộc Dự án 636.3 của Hạm đội Biển Đen được triển khai tham gia Đội tàu chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Sứ mệnh của các tàu ngầm này kéo dài trung bình 18 tháng và thủy thủ đoàn được luân phiên thay thế 3 tháng/lần.

Trước đó, tàu ngầm Stary Oskol đã rời khỏi Đội tàu chiến của hải quân ở Địa Trung Hải để về nhà máy đóng tàu Kronshtadt sửa chữa, còn tàu ngầm Krasnodar hiện vẫn hoạt động trên Địa Trung Hải. Tuy nhiên, tàu ngầm Krasnodar cũng được cho sắp về nhà máy Kronshtadt để sửa chữa.

Bộ đôi tàu ngầm Stary Oskol và Krasnodar đã tham gia vào nhóm tác chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải vào tháng 4/2019. Hai tàu ngầm được điều tới Địa Trung Hải để thay thế tàu Veliky Novgorod và Kolpino. 

Tới cuối tháng 12/2019, tàu ngầm Stary Oskol đã có mặt tại nhà máy Kronshtadt để đại tu. Trước đây, xưởng đóng tàu Admiralty là nơi sản xuất 6 chiếc tàu ngầm điện – diesel thuộc Dự án 636.3 cho Hạm đội Biển Đen. Ba trong số này là các tàu ngầm Veliky Novgorod, Kolpino và Rostov-on-Don đã nhiều lần phóng tên lửa hành trình Kalibr-PL tấn công hàng loạt mục tiêu khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Dự án 636.3 là thế hệ thứ ba của dòng tàu ngầm điện – diesel do Nga sản xuất. Các tàu ngầm thuộc Dự án 636.3 được đánh giá là tàu ngầm chạy êm nhất trên thế giới. Tốc độ di chuyển của tàu ngầm là 20 knot, lặn sâu khoảng 300 m và thời gian hoạt động trên biển là 45 ngày. Tàu có trọng tải khoảng 4.000 tấn và chở theo thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Các tàu ngầm thuộc Dự án 636.3 còn được biết tới với biệt danh “Hố Đen” và trang bị các hệ thống radar và liên lạc hiện đại, cùng sonar và ngư lôi 533 mm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel "ngầm báo" tấn công Syria

Tờ Israel National News cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Naftali Bennett có thể đã tiết lộ kế hoạch không kích của quân đội Israel nhằm vào Syria ngay trước thời điểm xảy ra vụ tấn công vào đêm ngày 26/4.

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett. (Ảnh minh họa)

Theo Israel National News, trong cuộc họp báo vào sáng ngày 26/4, Bộ trưởng Bennett đã nhắc tới chiến dịch tấn công các mục tiêu Iran nằm bên trong lãnh thổ Syria.

“Chúng ta không chỉ tiếp tục ngăn chặn Iran mở rộng địa bàn hoạt động ở Syria, mà còn hành động quyết liệt hơn để để buộc Iran rời khỏi Syria”, ông Bennett nói.

Kể từ khi lên nắm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào năm ngoái, ông Bennett đã thể hiện thái độ ngày càng cứng rắn trước các vấn đề liên quan tới Syria.

Hồi tháng Ba, Bộ trưởng Bennett tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran và Hezbollah, bất chấp dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trên khắp thế giới.

Vào đêm ngày 26/4, quân đội Israel đã phóng tên lửa tấn công vào ngoại ô phía nam thủ đô Damascus và nhắm vào quận Sayyeda Zaynab. Vụ tấn công được tiến hành từ không phận Lebanon đã gây ra nhiều tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy từ bên trong thủ đô Damascus.

Hiện Israel chưa lên tiếng bình luận về vụ tấn công trên. Đây là lần thứ hai trong tháng Tư, không quân Israel triển khai tấn công vào Syria. Trước đó, vào ngày 20/4, SANA đưa tin quân đội Israel đã cho không kích vào sân bay T-4 ở tỉnh Homs. Vụ tấn công của Israel khiến 3 binh sĩ Syria thiệt mạng.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !