Tình hình Nga-Ukraine: Ông Biden ký dự luật quan trọng với Kiev

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật tài trợ của chính phủ liên bang trị giá 1,5 nghìn tỉ USD cho năm tài chính 2022, bao gồm 13,6 tỉ USD viện trợ nhân đạo và quân sự cho Ukraine cũng như các nước láng giềng.

Theo đó, người đứng đầu nước Mỹ đã đặt chữ ký vào tài liệu tại một buổi lễ ở Nhà Trắng. Luật kéo dài thời hạn tài trợ của chính phủ cho đến ngày 30/9. Nếu không được thông qua, đất nước sẽ bị đe dọa với việc đình chỉ công việc của nhiều cơ quan chính phủ.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 782 tỉ USD cho nhu cầu quốc phòng, 730 tỉ USD cho các hạng mục phi quốc phòng.

EU cấm nhập khẩu một số sản phẩm sắt thép của Nga

Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU đã cấm mua một số sản phẩm sắt thép của Nga.

{keywords}
Phía Ukaraine cho rằng, các cuộc đàm phán với Nga là mang tính xây dựng. (Ảnh: RIA)

“Nên cấm nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp vào EU các sản phẩm sắt và thép được liệt kê trong phụ lục XVII nếu có xuất xứ từ Nga hoặc đã được xuất khẩu từ nước này”, EU thông báo.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên Tạp chí chính thức của EU.

IMF cảnh báo EU về cuộc suy thoái sâu sắc do các lệnh trừng phạt đối với Nga

Theo phân tích do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố, tình hình xung quanh Ukraine và các lệnh trừng phạt chống Nga đe dọa châu Âu với một “cuộc suy thoái sâu”, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ cảm nhận những hậu quả tiêu cực, các nguồn thực phẩm và năng lượng sẽ trở nên đắt đỏ hơn

“Các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga sẽ làm tê liệt hợp tác kinh tế và thương mại ở châu Âu, điều chắc chắn sẽ dẫn đến suy thoái sâu sắc”, theo một bài phân tích được đăng trên blog IMF.

IMF lưu ý rằng Đông Âu sẽ phải đối mặt với sự gia tăng rủi ro tài chính, cũng như dòng người tị nạn.

Ukaraine: Cuộc đàm phán với Nga là mang tính xây dựng

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva cho hay, các cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine đã trở nên mang tính xây dựng hơn, một thỏa thuận trong tương lai đang được thảo luận.

“Như các bạn đã biết, hôm nay là vòng thứ tư, các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa các phái đoàn. Trong những vòng đầu tiên, Nga đã không sẵn sàng để nghe lập trường của chúng tôi, đưa ra tối hậu thư: rằng Ukraine phải đầu hàng và hạ vũ khí. Bây giờ, Nga đang nói một giọng điệu hơi khác. Lập trường của Ukraine đã được lắng nghe, các cuộc đàm phán đã trở nên mang tính xây dựng hơn. Chúng tôi đang nói về một thỏa thuận trong tương lai, về những đảm bảo nhất định cho Ukraine sau khi cuộc chiến kết thúc”, ông Zhovkva nói trên kênh truyền hình N24.

Nhà Trắng phản ứng trước lệnh trừng phạt của Nga đối với ông Biden

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, đại diện của giới lãnh đạo Mỹ, những người bị Nga đưa vào danh sách trừng phạt, không có kế hoạch thăm Nga và không có tài khoản ngân hàng ở đó.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố “danh sách đen” 13 công dân Mỹ, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Thủ tướng Ba Lan kêu gọi EU nhanh chóng trao quy chế ứng cử viên cho Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng, Liên minh châu Âu nên nhanh chóng cấp cho Ukraine tư cách ứng cử viên trong tổ chức này.

Ông Morawiecki nói sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev: “EU nên nhanh chóng trao tư cách ứng cử viên và hơn thế nữa mời Ukraine gia nhập EU”.

Thủ tướng Morawiecki cũng hứa với ông Zelensky sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp vũ khí để phòng thủ. Chúng tôi đang ở bên bạn”, ông Morawiecki nói.

Hiện tại, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Slovenia Janez Janša, Thủ tướng Czech Petr Fiala và Phó thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczyński đang ở Kiev. Các chính trị gia đã đến thủ đô của Ukraine bằng tàu hỏa vào thứ Ba (15/3) để bày tỏ sự ủng hộ với quốc gia Đông Âu này.

Hà Lan đóng băng tài sản của Nga

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Sigrid Kaag cho biết, tài sản của Nga trị giá 6 triệu euro đã bị đóng băng trong các ngân hàng, quỹ đầu tư và hưu trí ở nước này.

Theo Bộ trưởng Tài chính Hà Lan, số tài sản trị giá 4 triệu euro của Nga đã bị đóng băng trong các quỹ đầu tư và công ty, 1,75 triệu euro bị đóng băng trong các ngân hàng và 340 nghìn euro trong quỹ hưu trí.

“Tổng số tài sản bị phong tỏa là 6,085 triệu euro”, bà Kaag cho hay.

Theo bà Kaag, điều quan trọng hiện nay là tất cả các nước trong Liên minh châu Âu (EU) “xác định mối quan hệ với các bên bị trừng phạt càng sớm càng tốt và ngay lập tức đóng băng bất kỳ tài sản nào”.

Thanh Bình (lược dịch)

Tình hình Nga-Ukraine: Tổng thống Zelensky vẫn đang ở Kiev?

Tình hình Nga-Ukraine: Tổng thống Zelensky vẫn đang ở Kiev?

Ông Kirill Timoshenko, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn đang ở Kiev.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Video tiêm kích Su-25 của Nga oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các tiêm kích Su-25 thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của nước này công phá các vị trí ngụy trang và xe bọc thép của quân Ukraine.

Rộ tin Mỹ, Đức muốn ép Ukraine đàm phán với Nga, Moscow nêu tổn thất của Kiev

Tờ Bild của Đức đưa tin, nước này và Mỹ đang bí mật nhắm mục tiêu buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !