Tình hình Nga-Ukraine: Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục phá hủy nhiều cơ sở quân sự ở Ukraine

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hơn 3.300 cơ sở quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở nước này.

“Tổng cộng, 3.346 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trong chiến dịch. Bị phá hủy: 121 máy bay không người lái, 1.067 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 114 hệ thống tên lửa phóng loạt, 412 pháo dã chiến và súng cối, 862 xe quân sự đặc biệt”, ông Konashenkov nói hôm 11/3.

Cũng theo ông Konashenkov, việc phân phối không kiểm soát các hệ thống phòng không vác vai của chính quyền Ukraine là mối đe dọa thực sự đối với sự an toàn của hàng không dân dụng ở khu vực châu Âu.

“Kiev đã phân phối một cách không kiểm soát các hệ thống tên lửa phòng không di động sau khi nhận được từ các nước châu Âu và Mỹ, chúng tạo ra mối đe dọa lâu dài về các cuộc tấn công khủng bố vào máy bay dân sự”, RIA dẫn lời vị tướng của Nga.

{keywords}
Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hơn 3.300 cơ sở quân sự của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. (Ảnh: RIA)

Ông Konashenkov lưu ý rằng, không chỉ bản thân Ukraine đang gặp nguy hiểm, mà trước hết là các quốc gia châu Âu gửi hàng trăm lính đánh thuê tham gia vào các cuộc chiến này.

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các quân nhân Nga đang tìm kiếm và thu giữ các hệ thống phòng không này để ngăn chúng rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với vợ và con của ông Peskov

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, nước này đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với vợ và con của người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

“Chúng tôi đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 12 thành viên của Duma Quốc gia Nga, những người đã dẫn đầu các nỗ lực công nhận cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như vợ và các con của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói tại một cuộc họp.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu điều kiện để nới lỏng áp lực trừng phạt Nga

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, nước này và các đồng minh sẽ không giảm bớt áp lực trừng phạt đối với Nga cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin thay đổi hướng đi trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga và Belarus nhất trí về các bước để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

Thư ký báo chí của Tổng thống Belarus Natalia Eismont cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ở Moscow đã nhất trí về các bước hỗ trợ lẫn nhau liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm cả về giá năng lượng.

“Phần thứ hai của cuộc hội đàm được dành cho các vấn đề thời sự của quan hệ song phương và xây dựng hợp tác liên quan đến áp lực từ phương Tây và Mỹ cũng như cuộc chiến hỗn hợp nổ ra chống lại Nga và Belarus”, bà Eismont nói.

Theo bà Eismont, các nguyên thủ quốc gia đã nhất trí về các bước chung để hỗ trợ lẫn nhau liên quan đến áp lực trừng phạt, bao gồm cả về giá năng lượng.

“Các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa giữa các nước cũng được đề cập trong cuộc trò chuyện”, nữ phát ngôn viên Belarus cho hay.

Bà Eismont nói thêm rằng “trong lĩnh vực tài chính, các nhà lãnh đạo cũng đã đạt được các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi”.

Cũng theo thư ký báo chí của Tổng thống Belarus, tại cuộc gặp ở Moscow hai nhà lãnh đạo Nga-Belarus đã đồng ý cung cấp cho Minsk những mẫu thiết bị quân sự hiện đại.

Ông Biden: NATO sẽ phản ứng với bất kỳ động thái nào của Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, quân đội Mỹ đã được cử đến biên giới của Nga, các đồng minh sẽ đáp trả bất kỳ bước đi nào của Moscow đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đối tác của mình và gửi một thông điệp rõ ràng: chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO. Đó là lý do tại sao tôi cử 12.000 quân đến biên giới với Nga (Latvia, Estonia, Romania,…). Nếu phía Nga có động thái, tôi đảm bảo chúng tôi sẽ đáp trả”, ông Biden nói tại một hội nghị của đảng Dân chủ.

Thanh Bình (lược dịch)

Tình hình Nga-Ukraine: Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Tình hình Nga-Ukraine: Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu để thảo luận về các hoạt động sinh học quân sự của Mỹ ở Ukraine.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !