Tin thế giới 13/11: Hàn Quốc tập trận bắn tên lửa
*Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin tuyên bố rằng sự "can thiệp" của Nga không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử ở Mỹ. "Tôi sẽ không bình luận về bất kỳ thông tin bí mật mà tôi đã nhìn thấy, nhưng hãy để tôi nói rõ: không ai tin rằng điều này ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, không có sự ảnh hưởng nào của Nga đến cuộc bầu cử Mỹ... Vì vậy, tôi nghĩ rằng công chúng Mỹ đã sẵn sàng để chuyển sang các vấn đề quan trọng hơn như: cải cách thuế, chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia ", ông Mnuchin nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS.
![]() |
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
*Tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC-2017 ở Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những trao đổi chớp nhoáng. Sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông tin tưởng rằng Nga không can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên tuyên bố này đã vấp phải sự phản ứng của giới chức Mỹ.
*RIA Novosti đưa tin, đại biểu Hội đồng nhân dân của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, ông Valery Skorokhodov tuyên bố, nước này sẽ không cho phép Kiev thực hiện các kế hoạch hiếu chiến để giải quyết xung đột tại Donbass…
*Theo hãng tin Sputnik, Bộ Ngoại giao Iran mới đây bác bỏ hoàn toàn đề xuất tổ chức đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xướng.
*Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm hoàn toàn thành phố Albu Kamal ở khu vực biên giới của Syria, sau một cuộc phản công mạnh mẽ để giành lại thành trì đô thị cuối cùng này từ tay các lực lượng thân Chính phủ Syria.
*Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống nước này Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí với một bảntuyên bố chung về vấn đề Syria sau cuộc trao đổi ngắn tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Việt Nam.
*Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều nguồn tin ngày 13/11 thông báo Đặc phái viên hạt nhân Mỹ Joseph Yun dự kiến sẽ tới Hàn Quốc ngày 14/11 và tiến hành các cuộc tham vấn với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ của các sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Seoul tổ chức.
Tại cuộc gặp, hai bên dự định sẽ thảo luận cách tận dụng việc Triều Tiên tạm ngừng các hành động khiêu khích trong thời gian vừa qua. Kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 15/9, Triều Tiên chưa thực hiện thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào, qua đó làm dấy lên hy vọng về khả năng đối thoại về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
![]() |
Trực thăng Apache |
*Ngày 13/11, Lục quân Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn tên lửa không đối đất Hellfire đầu tiên bằng 8 máy bay trực thăng tấn công Apache. Cùng tham gia cuộc tập trận còn có 4 trực thăng Apache khác làm nhiệm vụ chỉ huy và hỗ trợ. Cuộc tập trận này được xây dựng nhằm nâng cao sức chiến đấu trên không của lục quân sau khi các máy bay trực thăng Apache được đưa vào sử dụng.
*Theo Reuters ngày 13/11, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp Australia tại thủ đô Manila (Philippines), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu lên vấn đề thử tên lửa của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán về thương mại cho tới nay đạt được “nhiều” tiến triển.
Bên lề Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra tại Manila, Tổng thống Trump đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nhằm thảo luận về căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và vấn đề thương mại.
Về phần mình, Thủ tướng Turnbull cho rằng “sự liều lĩnh” của Triều Tiên cần phải được chấm dứt, trong khi người đồng cấp Abe nhấn mạnh thách thức cấp thiết nhất hiện nay là đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực.
*Reuters đưa tin, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/11 đã bày tỏ mong muốn khôi phục vùng Catalonia "dân chủ và tự do" trong bối cảnh ông tìm cách tập hợp sự ủng hộ về một Tây Ban Nha thống nhất.
Ngoài ra, ông Rajoy cũng kêu gọi người dân Catalonia trục xuất những kẻ đòi ly khai ra khỏi cơ quan lập pháp của vùng này trong cuộc bầu cử trước thời hạn mà ông kêu gọi tổ chức vào ngày 21/12 tới.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha đã bùng phát kể từ khi Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập ngày 1/10 vừa qua. Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đã đình chỉ quy chế tự trị của vùng này, giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền vùng, đồng thời tuyên bố tổ chức cuộc bầu cử địa phương mới vào ngày 21/12 tới.