Hà Nội: Tìm nhân chứng trong vụ TNGT khiến 1 người tử vong ở đường gom Đại lộ Thăng Long

Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm nhân chứng trong vụ TNGT tại đường gom Đại lộ Thăng Long khiến 1 người tử vong.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội thông tin, hiện đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 20/12/2022 tại đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Hiện trường vụ TNGT ở Đại lộ Thăng Long khiến 1 người tử vong.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định, khoảng 1h45’ ngày 20/12/2022, anh Nguyễn Ngọc Đức (SN 1999, HKTT: Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đen đỏ BKS 30Z2 - 1906 tham gia giao thông đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long chiều từ Khuất Duy Tiến đi Hoài Đức. Khi đi qua hầm chui đường sắt Tây Mỗ khoảng 500m thì xảy ra tai nạn giao thông.

Hậu quả, anh Đức bị thương tích nặng rồi tử vong, xe mô tô bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị ai biết thông tin về nội dung, diễn biến vụ tai nạn giao thông trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm qua cán bộ Nguyễn Ngọc Lâm - Đội Điều tra tổng hợp, số điện thoại: 0967.269898.

Bắt 'ông già Noel' đi xe máy không biển số, bốc đầu ở Thái Nguyên

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ ngày 18.12, Lý Minh Chiến (18 tuổi, trú huyện Phú Lương, Thái Nguyên) rủ Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, trú huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đi bốc đầu xe máy trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (huyện Phú Lương, Thái Nguyên).

Nguyễn Thanh Tùng mặc trang phục ông già Noel, bốc đầu xe máy.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tùng mặc quần áo giống ông già Noel, điều khiển xe mô tô không có biển kiểm soát, thực hiện hành vi bốc đầu xe, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Đạt (17 tuổi, trú TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 bộ luật Hình sự.

Công an huyện Phú Lương đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thanh Tùng.

Trước đó, 14 giờ ngày 1/12, Đạt đã cùng một nhóm nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện bằng một bánh, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an huyện Phú Lương đang phối hợp điều tra làm rõ thêm một số đối tượng liên quan.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !