Tìm hiểu máy bay “đánh hơi phóng xạ” Mỹ điều động đến Triều Tiên

Không quân Mỹ sẽ điều động một chiếc phi cơ WC-135 Constant Phoenix để thử nghiệm mức độ phóng xạ gần Triều Tiên, qua đó xác định tiến độ phát triển bom nhiệt hạch của quốc gia này.

Mới đây một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên xác nhận rằng loại máy bay “đánh hơi phóng xạ” WC-135 đã được điều đến Triều Tiên. Phi cơ này là một phiên bản đặc biệt của một phi cơ C-135B hoặc EC-135C, có nhiệm vụ thu thập các mẫu không khí và bụi. Máy bay sẽ xác định xem vụ nổ xảy ra trong cuộc thử nghiệm ngày 6/1 có thực sự là của một quả bom nhiệt hạch như Triều Tiên đã công bố hay không.

Tìm hiểu máy bay “đánh hơi phóng xạ” Mỹ điều động đến Triều Tiên - ảnh 1

Máy bay "đánh hơi phóng xạ" WC-135 của Mỹ.

“Chúng ta sẽ có thể kết luận chắc chắn ngay khi WC-135 lấy được mẫu không khi cần thiết”, vị quan chức này cho biết.

Chương trình Constant Phoenix được tướng Dwight D. Eisenhower thông qua vào tháng 9/1947, với nhiệm vụ phát hiện các vụ nổ bom hạt nhân xảy ra trên toàn thế giới. Ban đầu, chương trình này sử dụng máy bay WB-29, nhưng sau này được lần lượt thay thế bằng WB-50 và đến năm 1965 thì phi cơ WC-135 được sử dụng cho đến nay.

Từ đó đến nay, máy bay đã tiến hành thu thập nhiều mẫu không khí. WC-135 đóng vai trò rất quan trong trong việc theo dõi mật độ phóng xạ sau thảm họa nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô xảy ra vào năm 1986. WC-135 hiện là phi cơ duy nhất của Không quân Mỹ tiến hành các nhiệm vụ thu thập mẫu không khí và bụi ở các khu vực có vụ nổ hạt nhân.

Theo bà Susan Romano, một phát ngôn viên của căn cứ không quân Offurt (bang Nebraska, Mỹ), đơn vị quản lý WC-135, do thường xuyên hoạt động trong các khu vực phóng xạ, máy bay được bảo vệ bởi các lớp chống phóng xạ, giúp cho tổ bay không cần phải mặc quần áo bảo hộ khi làm nhiệm vụ. Bà Romano mặc dù không xác nhận máy bay WC-135 được điều động, họ nhận được thông tin cho biết tại khu vực Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân đã xảy ra một trận động đất lớn.

Trước cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngày 6/1, WC-135 cũng tham gia vào chiến dịch quân sự ở Nhật Bản vào năm 2011 sau khi lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima của nước này bị rò rỉ chất phóng xạ do thảm họa động đất và sóng thần.

Theo Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc là ông Han Min-koo sau khi có thông tin Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch.

“Bộ trưởng Carter khẳng định cam kết bền vững của Hoa Kỳ nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng của Hàn Quốc”, ông Cook phát biểu. “Bộ trưởng Han nói về sức mạnh của quan hệ hợp tác Mỹ - Hàn cũng như vai trò quan trọng của hai nước trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển của bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cả hai người đồng ý rằng hành động của Triều Tiên phải bị trừng phạt xứng đáng”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !