Tiếp tục mua thêm hệ thống S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ quyết "dứt tình" với Mỹ?

Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov ngày 20/10 cho biết, khả năng cao là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ký kết mua sắm thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 của nước này.

Theo Spuniknews ngày 21/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn về việc Nga tiếp tục cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết: “Tôi cho rằng, khả năng cao là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nhập khẩu S-400 của Nga. Họ có các lựa chọn và họ có quyền thực hiện các lựa chọn”.

Được biết, năm 2017 Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hợp đồng mua sắm 4 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Mỹ và các quốc gia NATO đã nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hợp đồng này và cho rằng, hệ thống S-400 của Nga không tương thích với hệ thống vũ khí của NATO và có thể giúp phía Nga xác định vị trí và theo dõi các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và đồng minh.

Tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết theo đuổi hợp đồng này, và cho rằng mua hệ thống S-400 là vấn đề nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ, các nước khác không có quyền can thiệp.

Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp sự đe dọa từ Mỹ và đồng minh NATO để kiên quyết mua tổ hợp S-400 của Nga. Nguồn: Sina

Sau nhiều lần gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ việc mua S-400, Mỹ đã lần đầu tiên chấm dứt việc huấn luyện phi công F-35 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6/2019, và sau đó “đuổi” Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 vào tháng 7/2019.

Về phía Nga, giữa tháng 7/2019 Nga bắt đầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ, đến giữa tháng 9/2019 đã hoàn thành chuyển giao đợt 2. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất bố trí hệ thống này trước tháng 4/2019.

Trước đó, tháng 9/2019, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng khẳng định, việc mua thêm S-400 là cần thiết để tăng năng lực phòng không nếu Mỹ từ chối bán tên lửa Patriot.

“Chúng tôi cần thêm các hệ thống phòng không cho tới khi có thể tự sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua tên lửa Patriot nếu Mỹ đồng ý bán. Nếu không, chúng tôi sẽ mua thêm các tổ hợp S-400”, Ngoại trưởng Cavusoglu phát biểu tại một hội nghị chiến lược ở Slovenia đầu tháng 9/2019, và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ “là một quốc gia độc lập”.

Tổ hợp Patriot đươc Mỹ đưa ra để “dụ dỗ” Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hợp đồng S-400 với Nga. Nguồn: Sina

Cuối tháng 8/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút lại đề xuất bán hệ thống Patriot trị giá 3,5 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Đề xuất bán 80 tên lửa Patriot cải tiến, 60 quả đạn tiêu chuẩn cùng các thiết bị liên quan như radar cảnh giới, đài điều khiển hỏa lực và bệ phóng trị giá 3,5 tỷ USD được Mỹ đưa ra từ tháng 12/2018 nhằm thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ không mua tên lửa S-400 của Nga.


Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 Nga hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 vũ khí Nga Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí Nga quan hệ Mỹ - Thổ vũ khí Mỹ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !