Tiêm kích tàu sân bay Trung Quốc gặp tai nạn thảm khốc

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, một máy bay chiến đấu J-15 hoạt động trên tàu sân bay của Trung Quốc đã gặp tai nạn trong một cuộc tập trận vào tháng 4 vừa qua.

Sự kiện này có thể sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực đối với chương trình phát triển máy bay chiến đấu này, đồng thời cũng đặt dấu hỏi đối với chiến lược của Hải quân Trung Quốc.

Tiêm kích tàu sân bay Trung Quốc gặp tai nạn thảm khốc - ảnh 1

Một máy bay J-15 đang cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh.

Theo Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc, một phi công điều khiển máy bay J-15 đã thiệt mạng sau khi máy bay mất lái khi đang luyện tập thao tác hạ cánh trên boong tàu sân bay.

“Khi Zhang Chao (tên của viên phi công) đang điều khiển một máy bay chiến đấu trên biển để thực hiện bài tập hạ cánh trên tàu sân bay vào ngay 27/4, hệ thống lái của máy bay bất ngờ bị trục trặc”, hãng tin cho biết. “Trong thời khắc đó, Zhang đã nỗ lực để cứu máy bay. Khi động cơ bị chết máy hoàn toàn, anh đã nhảy dù thoát hiểm song không may hi sinh”.

Chuyên gia quân sự Antony Wong Dong cảnh báo rằng tai nạn chết người này là dấu hiệu cho thấy chất lượng của J-15 không đảm bảo để có thể làm nhiệm vụ trên tàu sân bay.

“Giống như những vụ máy bay Su-27 gặp trục trặc trong các cuộc thử nghiệm vào thập niên 1980, nhiều khả năng nguyên nhân J-15 bị đâm là bởi hệ thống điều khiển gặp trục trặc hoặc chất lượng của một linh kiện máy bay không đảm bảo”, ông Wong cho biết.

Tạp chí Kanwa Defence Review trước đó đưa tin rằng Tập đoàn Phi cơ Shenyang, hãng sản xuất J-15 vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của Hải quân Trung Quốc. Doanh nghiệp này mới chỉ cung cấp được 10 máy bay loại này trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015.

Một số chuyên gia cũng nhận định rằng Quân đội Trung Quốc có thể sẽ xem xét đình chỉ dự án J-15, tuy nhiên ông Wong cho rằng điều này sẽ không thể xảy ra. “Do chưa có phương án thay thế hữu hiệu nào, tôi tin rằng quân đội Trung Quốc sẽ buộc phải tiếp tục chế tạo J-15”, ông nói.

Máy bay J-15 là phi cơ tiêm kích chính của tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng như các loại hàng không mẫu hạm khác mà nước này đang chế tạo và sẽ đưa vào sử dụng trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát biểu rằng Trung Quốc đang chế tạo một tàu sân bay mới, đánh dấu lần đầu tiên nước này đóng mẫu hạm trong nước. Theo kế hoạch nó sẽ có dốc ở mũi tàu để tạo điều kiện cho J-15 cất cánh. Các chuyên gia quân sự tin rằng tàu sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2020.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP). SCMP là tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành. Tse Tsan-tai và Alfred Cunningham là hai nhà sáng lập công ty TNHH SCMP vào năm 1903. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.

Anh Tuấn (lược dịch)

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !