Tiêm kích tàng hình J-31 của Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ Nga

Một quan chức của Rosoboronexport cho biết, động cơ RD-93 của Nga sẽ được sử dụng trong phi cơ chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc, J-31.

Ông Sergei Komev, Trưởng bộ phận Xuất khẩu Thiết bị Không quân của Rosoboronexport nói: “J-31 cùng với động cơ RD-93 của Nga thuộc một chương trình hợp tác xuất khẩu có thể cạnh tranh với máy bay thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ trên thị trường khu vực”.

Tiêm kích tàng hình J-31 của Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ Nga - ảnh 1

Máy bay J-31 sẽ sử dụng động cơ RD-93 của Nga.

Komev nói thêm: “Kế hoạch này mặc dù đầy tham vọng nhưng thực tiễn, đặc biệt là khi giá thành của F-35 rất đắt và có những vấn đề trong giai đoạn phát triển”.

Ông Sergei Komev hiện là đại diện của nước Nga tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc ở Chu Hải (Ma Cao), trả lời rằng 2 máy bay đời mới của Trung Quốc là J-20 và J-31 đang được phát triển, thể hiện tiềm năng của khoa học Trung Quốc và nền công nghiệp hàng không.

Chiếc phi cơ chiến đấu J-31 đã bay lần đầu tiên vào tháng 10/2012 và hiện mới chỉ có 1 chiếc phi cơ là bản thử nghiệm. Cặp động cơ phản lực của máy bay có sự tương đồng với máy bay T-50 hay PAK FA thế hệ thứ năm của Nga.

Trung Quốc cũng đang chế tạo máy bay tàng hình J-20, cất cánh lần đầu vào năm 2011, và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động chính thức vào năm 2017 hoặc muộn hơn.

Động cơ RD-93 là một biến thể của động cơ RD-33, ban đầu được chế tạo để lắp lên máy bay chiến đấu MiG-29. RD-93 được chế tạo bởi công ty thiết kế Klimov của Nga dành riêng cho phi cơ FC-1, được biết đến ở Pakistan với tên gọi JF-17 Thunder.

Hiện nay, phi cơ chiến đấu thế hệ thứ năm đang được sử dụng trong quân đội là F-22 Raptor của Mỹ và T-50 của Nga, còn máy bay J-20 và J-31 của Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn phát triển.

Komev có nhắc tới việc Trung Quốc đã chế tạo vũ khí nhái của Nga, nhưng nói thêm rằng họ có giải pháp cho vấn đề này.

“Việc Trung Quốc vi phạm bản quyền thiết kế vũ khí của Nga có tồn tại, nhưng có thể giải quyết được, và cả hai bên đang đi tìm sự đồng thuận về tình huống gây tranh cãi này”. Komev tiết lộ điều này trước khi triển lãm Airshow China 2014 diễn ra, được tổ chức ở thành phố Chu Hải ở phía Nam Trung Quốc từ ngày 11 - 16/11.

Ông còn nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục làm việc với Trung Quốc nhằm tìm ra cách để xác định vi phạm bản quyền. Vấn đề này bị giấu kín bởi sự thiếu nhất quán trong luật pháp địa phương cũng như của quốc tế”.

Ngoài ra, ông đảm bảo rằng không có chướng ngại nào là không thể vượt qua trong quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Trung Quốc.

Năm 1992, Trung Quốc mua phi cơ chiến đấu Su-27 của Nga. Mười lăm năm sau, Bắc Kinh trình làng phi cơ J-11B mà Moscow đã tố cáo đây là mẫu máy bay nhái của Su-27.

Nga cũng buộc tội Trung Quốc chế tạo phiên bản sao chép của phi cơ Su-33, hệ thống phòng không S-300, hệ thống phóng tên lửa hàng loạt Smerch và pháo tự động Msta và vi phạm thỏa thuận sở hữu trí tuệ giữa Nga và Trung Quốc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today - RT).

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !