Tiêm kích Su-25SM3: “Xe tăng bay” hiện đại của Nga

Theo hãng tin Sputnik, giám đốc công ty công nghệ hàng không Avintel Viktor Pryadka cho biết, Không quân Nga sẽ sớm có hơn 10 máy bay chiến đấu Su-25SM3 hiện đại vào cuối năm nay.

Khi nói về việc cung cấp hơn hơn 10 chiếc phi cơ tiêm kích Su-25SM3 cho Lực lượng Không quân Nga, ông Viktor Pyradka cho biết dự án nâng cấp Su-25 được nhà thiết kế máy bay Oleg Samoilovich khởi động. Hiện ông Samoilovich đang là Phó Giám đốc Thiết kế của Cục Thiết kế Sukhoi tại Nga.

Máy bay Su-25SM của Nga.

“Ông Samoilovich đã đề ra ý tưởng về một loại “xe tăng bay” có thể đối đầu với nhiều mục tiêu khi đang bay. Bản thân chiếc phi cơ Su-25 đã được bảo vệ bởi một lớp giáp dày và ngay từ đầu tiềm năng trong chiến đấu của nó cũng rất cao”, ông Pryadka cho biết.

Ông Pryadka cho biết, Su-25SM3 sẽ có khả năng chiến đấu và sống sót trên chiến trường tốt hơn so với các phiên bản trước đây. Đó là bởi máy bay này được trang bị các loại vũ khí chính xác hơn, giúp nó có thể chống lại các đợt tấn công của máy bay đối phương.

“Su-25SM3 được trang bị hai động cơ, cho dù một động cơ bị phá hủy, máy bay vẫn có thể tiếp tục chuyến bay và trở về căn cứ”, ông Pryadka nói. Máy bay được cho là có thể tiêu diệt các mục tiêu cả vào ban ngày lẫn ban đêm, cũng như trong mọi điều kiện thời tiết. Thêm vào đó, các hệ thống bảo vệ trên máy bay khiến nó gần như không thể bị tiêu diệt bởi các hệ thống phòng không của đối phương.

Su-25SM3 là một phiên bản nâng cấp của phi cơ Su-25, loại máy bay đã được đưa vào sử dụng từ đầu thấp niên 1980.

Máy bay Su-25SM đã được triển khai đến Syria.

Trước đó, báo Izvestia đã dẫn lời một nguồn tin trong Bộ Tham mưu Không quân Nga rằng sẽ có hơn 10 phi cơ Su-25SM3 được bàn giao tới Quân khu Phía Nam ở Nga vào cuối năm nay. Đến năm 2018, máy bay này sẽ được cung cấp cho các đơn vị tại khu vực Trans-Baikal và vùng Viễn Đông Nga.

Biệt danh “xe tăng bay” vốn được đặt cho máy bay Il-2 của Liên Xô, loại phi cơ nổi tiếng trong thời Thế chiến II với khả năng thả bom và phóng tên lửa xuống các xe tăng của Phát xít Đức. Ngày nay, Su-25 được coi là loại máy bay chiến đấu khó bắn rơi nhất trên thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !