Tiêm kích Rafale của Pháp lọt “tầm ngắm” Không quân Indonesia?

Hai chiến đấu cơ Rafale của Pháp sẽ trình diễn các đặc tính kỹ thuật bay cho các đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang và lực lượng không quân Indonesia vào ngày 26/3.

Tiêm kích Rafale của Pháp lọt “tầm ngắm” Không quân Indonesia? - ảnh 1

Tiêm kích Rafale-niềm tự hào của Pháp

Theo trung tâm phân tích thương mại vũ khí toàn cầu (TSAMTO), 2 chiến đấu cơ Rafale của Công ty Dassault Aviation (Pháp) sẽ trình diễn các đặc tính kỹ thuật bay cho các đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang và lực lượng không quân Indonesia vào ngày 26/3.

Lãnh đạo Vụ thông tin-báo chí Không quân Indonesia, ông Hadi Tjahjanto cho biết 2 chiếc chiến đấu cơ Rafale (một chiếc một chỗ ngồi và một chiếc 2 chỗ ngồi) tham gia vào triển lãm Hàng hải và hàng không quốc tế LIMA-2015 (diễn ra từ 17-21/3 tại Malaysia) đã bay đến căn cứ không quân Halim Perdanakusuma ở Jakarta (Indonesia) hôm 24/3.

Theo kế hoạch, các chiến đấu cơ Rafale này sẽ thực hiện các chuyến bay trình diễn trong ngày 26/3. Đại diện của công ty Dassault Aviation (Pháp) cũng sẽ chứng minh khả năng kỹ thuật của các máy bay chiến đấu này cho các quan chức của Bộ Quốc phòng Indonesia.

Ngoài việc trình diễn các kỹ năng bay, phía Pháp dự định sẽ đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu Rafale cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng Indonesia.

Công ty Dassault Aviation cũng sẽ tiến cử máy bay chiến đấu Rafale trong khuôn khổ của dự án thay thế các chiến đấu cơ F-5 Tiger-2 đã lỗi thời của Lực lượng vũ trang  Indonesia.

Không quân Indonesia hiện được trang bị 16 chiến đấu cơ F-5E/F Tiger-2, trong đó có 12 chiếc đơn và 4 chiếc đôi. Những chiếc chiến đấu cơ này đã phục vụ trong Lực lượng không quân Indonesia từ những năm 1980 và đã được hiện đại hóa vài lần.

Năm 2014, Bộ Quốc phòng Indonesia đã công bố yêu cầu thông tin về việc cung cấp các loại máy bay mới. Có lẽ, ở giai đoạn đầu, Không quân Indonesia sẽ mua 16 máy bay mới. Trong tương lai, họ sẽ tăng số lượng.

Indonesia đưa ra các yêu cầu quan trọng cho các nhà cung cấp là chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia và phối hợp tham gia sản xuất với các công ty địa phương của nước này.

Trước đó, Không quân Indonesia đã xem xét khả năng mua các chiến đấu cơ Su-35 của Nga, F-16 Block.60 của Mỹ, JAS-39 Gripen của Thụy điển và Typhoon của Tập đoàn Eurofighter. Tại thời điểm đó, Rafale của Pháp không nằm trong danh sách các “ứng cử viên” này.

Cần nhấn mạnh rằng, Pháp đã thành công trong việc phát triển hợp tác kỹ thuật-quân sự với Indonesia. Bằng chứng là trong những năm gần đây, các lực lượng vũ trang của Indonesia đã mua máy bay trực thăng tìm kiếm-cứu hộ EC-725; Pháo tự hành 155mm CAESAR; tên lửa diệt hạm MM40 Exocet và tên lửa MICA của công ty MBDA trang bị cho hải phòng hạm (tàu hộ tống) lớp Tomo Bang; các trạm radar Ocean Master của công ty Thales.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !