Tiêm kích "nhái F-22" của Trung Quốc diễn tập lần đầu sau khi ra mắt
Trong cuộc tập trận này, J-20 đã có những bài tập tác chiến với các phi cơ tiêm kích J-16 và J-10 cũng như các máy bay ném bom H-6K. Vị trí cuộc tập trận được tiến hành được Không quân Trung Quốc giữ bí mật.
![]() |
Trung Quốc công bố máy bay J-20 trong một triển lãm tại Quảng Đông (Trung Quốc) vào cuối năm 2016. |
Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó tuyên bố rằng J-20 đã được đưa vào sử dụng, song hiện vẫn chưa rõ liệu máy bay đã có thể đưa vào hoạt động hoàn chỉnh hay chưa.
Ông Vasily Kashin, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu và Quốc tế tại Moscow (Nga) cho biết: “Việc áp dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Không quân Mỹ là một quá trình rất dài và gian khổ. Không có lý do gì Trung Quốc sẽ không trải qua điều tương tự”.
Máy bay J-20 đã khiến nhiều quan chức Mỹ tỏ ra bất bình khi họ khẳng định J-20 rất giống với máy bay F-22 Raptors của Mỹ. “Những gì mà họ làm trong một khoảng thời gian ngắn mà không cần trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển, điều này có thể sẽ giúp Trung Quốc có được lợi thế cạnh tranh rất lớn”, Thượng nghị sĩ Joe Manchin đã phát biểu trong một cuộc họp Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ năm 2015.
“Họ đã có những bước nhảy vọt nhờ thông tin mật chúng ta, thế nhưng chúng ta lại không làm gì để đối phó họ”, ông Manchin phát biểu trước Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ khi đó là ông James Clapper. “Chúng ta biết rằng J-20 gần như là một bản sao của F-22”.
Đáp lại, ông Clapper cho biết “một biện pháp đáp trả cần thiết” đang được xem xét, điều này không có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc sẽ đối chất trực tiếp với nhau. Điều này đã khiến Thượng nghị sĩ John McCain lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. “Như vậy có nghĩa là việc họ đánh cắp những thông tin mật tối quan trọng, trong đó có những thông tin về máy bay chiến đấu của chúng ta vẫn được coi là không sao? Thật đáng kinh ngạc”, ông McCain nói.
J-20 không phải là loại máy bay chiến đấu duy nhất mà Trung Quốc sẽ đưa vào sử dụng. Vài phi đội J-16 mới cũng đã được bàn giao cho lực lượng không quân Trung Quốc vào đầu tháng 1 này.