Tiêm kích Nga trên tàu sân bay sẽ bắn thử tên lửa mới tại Syria

Theo một số nguồn thông tin, máy bay trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga sẽ phóng thử tên lửa X-38 cũng như kiểm tra hoạt động của hệ thống định vị mục tiêu SVP-24 tại Syria vào tháng 11.

Một nguồn tin giấu tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Không quân đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa và hệ thống định vị mục tiêu mới trên các máy bay chiến đấu sẽ tham gia làm nhiệm vụ ở Syria. Tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ có các phi cơ chiến đấu Su-33 và MiG-29K cùng trực Ka-52K Katran.

Tiêm kích Nga trên tàu sân bay sẽ bắn thử tên lửa mới tại Syria - ảnh 1

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trong ngày Hải quân Nga.

“Chúng tôi đã tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân và sẽ mang đến một phương thức tấn công mới đến khu vực này”, nguồn tin giấu tên nói. “Máy bay MiG-29K sẽ sử dụng loại vũ khí mới, đó là tên lửa X-38 để tiêu diệt các phần tử khủng bố”.

Cũng theo người này, máy bay Su-33 sẽ được lắp đặt hệ thống định vị mục tiêu SVP-24, qua đó nâng cao độ chính xác lên hàng chục lần, đồng thời tránh gây thiệt hại về người đối với dân thường. Hệ thống này sẽ điều chỉnh đường bay cho các loại tên lửa và bom thông thường dựa trên vị trí và độ cao của máy bay, nhờ đó tên lửa sẽ chỉ trượt mục tiêu đã định khoảng vài mét.

Ông Andrei Fomin, một chuyên gia phân tích quân sự và là tổng biên tập tạp chỉ Vzlyot đã nói về máy bay MiG-29 như sau: “Mặc dù giống với phiên bản MiG-29 dành cho lực lượng không quân, MiG-29K có thể coi là một mẫu máy bay riêng. Lý do là bởi nó có thể hoạt động bí mật, tiếp nhận nhiên liệu trên không, cánh gập và cất cánh/hạ cánh trên các tuyến đường băng ngắn”.

Ông Fomin cũng đánh giá cao về máy bay Su-33 và gọi đây là phi cơ có khả năng không chiến rất lợi hại, giúp ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương và cũng tham gia không kích các phần tử khủng bố.

Trong chiến dịch tại Syria, Su-33, với sự trợ giúp của SVP-24, sẽ được trang bị bom trọng lực, còn máy bay MiG-29/KUB sẽ có những loại bom và tên lửa định hướng qua hệ thống định vị qua vệ tinh mang tên Glonass.

Nguồn tin giấu tên trên cho biết, tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ có khoảng 15 máy bay MiG-29K/KUB và Su-33, cùng 10 trực thăng chiến đấu Ka-52K Katran cùng với Ka-27 và Ka-31.

Trực thăng Ka-52 vốn được thiết kế để sử dụng trên tàu sân bay Mistral của Pháp, song thương vụ giữa Nga và Pháp đổ vỡ sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014. Tổng thống Pháp Francois Holland đã phải chịu nhiều sức ép từ phía các nước thành viên của NATO.

Các tàu Mistral này sau đó được bán cho Ai Cập, và không lâu sau, Cairo đã mua về một số lượng lớn trực thăng Ka-52 từ Nga. Trực thăng chiến đấu Ka-52 cũng sẽ xuất hiện trên chiến trường Syria vào cuối năm nay.

Ông Vadim Kozylin, một giáo sư của Học viên Khoa học Quân sự, nói rằng trực thăng Ka-52 đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất thành công. Đây cũng là cơ hội để chứng minh khả năng của mình trước các khách hàng tiềm năng trên thế giới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !