Tiêm kích MiG-31BM hoàn thành diễn tập hủy diệt mục tiêu trên tầng bình lưu

Tờ Rossiyskaya Gazeta, hôm 14/4, dẫn các nguồn tin từ Hạm đội phương Bắc cho hay, tiêm kích đánh chặn tầm cao siêu âm MiG-31BM của trung đoàn hàng không Hạm đội phương Bắc đã tiêu diệt kẻ thù giả định ở tầng bình lưu.

Tiêm kích MiG-31BM. Ảnh: RIA.

Được biết, tiêm kích MiG-31BM là phiên bản hiện đại hóa của dòng máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 được chế tạo dưới thời Liên Xô. Nhưng đến ngày nay, nó vẫn tỏ ra không hề lỗi thời dù đã phục vụ gần được nửa thế kỷ. Nó vẫn được xem là một trong những máy bay tiêm kích nguy hiểm nhất với máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm của Mỹ.

Theo đó, trong cuộc tập trận chiếc tiêm kích đã bay lên tới độ cao hơn 15.000 m so với mực nước Biển Barents, nơi máy bay thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tập trận với mục tiêu giả định không được Hạm đội phương Bắc tiết lộ.

Trước đó, theo Quân khu Trung tâm, các phi công đã lập kỷ lục thời gian chuyến bay trên tiêm kích đánh chặn chiến lược MiG-31BM trong quá trình huấn luyện. Theo đại diện quân khu, kỷ lục được thiết lập trong khuôn khổ một hoạt động diễn tập. Phi hành đoàn có nhiệm vụ thay đổi địa điểm triển khai và bay từ vùng Krasnoyarsk tới khu vực Astrakhan. Tổng cộng, các phi công đã bay gần 8.000 km.

Trong suốt hành trình bay, máy bay đã ba lần được tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay chở dầu IL-78 tiếp cận tiêm kích ở cự li 10 m.

Mới đây, trong bài huấn luyện các phi công đã thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu ở tầng bình lưu ở Bắc Cực. Theo Hạm đội phương Bắc, tham gia tập trận là 10 máy bay Su-24 và 5 máy bay MiG-31. Các phi công xuất phát từ sân bay của một trung đoàn không quân hỗn hợp thuộc Hạm đội phương Bắc.

MiG-31BM được quân đội Nga trang bị radar mảng pha Zaslon M mạnh hơn radar đời đầu. Zaslon M có tầm hoạt động 300 - 400 km, theo dõi 24 mục tiêu và tiêu diệt 6 trong số đó cùng lúc.

Vũ khí đối không chủ lực của MiG-31BM là tên lửa tầm xa R-37, có tầm bắn từ 150 - 400 km, tốc độ siêu âm Mach 6.0. Về vũ khí không đối đất, MiG-31BM tấn công tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa Kh-29 hoặc tên lửa hành trình đối đất tầm xa Kh-59.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !