Tiêm kích J-20 Trung Quốc lần đầu cất cánh trước sự trầm trồ của công chúng

Tạp chí The Diplomat đưa tin, Triển lãm Hàng không năm 2016 diễn ra tại thành phố Chu Hải (Trung Quốc) là nơi nhiều máy bay hiện đại của Trung Quốc đã được công bố, và năm nay J-20 đã cất cánh trước sự chú ý của nhiều người đến xem.

Ông Shen Jinke, một phát ngôn viên của Không quân Trung Quốc cho biết, J-20 sẽ đóng vai trò “bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”. “Đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của máy bay chiến đấu tàng hình được sản xuất trong nước mới này”, Không quân Trung Quốc cho biết.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc lần đầu cất cánh trước sự trầm trồ của công chúng - ảnh 1

Máy bay J-20 tại Triển lãm Hàng không Chu Hải (Trung Quốc).

J-20 được coi là một đối trọng của các máy bay chiến đấu Mỹ, bao gồm các phi cơ thế hệ thứ tư như F-16, F/A-18 Hornets và thậm chí là cả F-22 và F-35, hai máy bay hiện đại nhất mà Washington đang có.

Vào năm 2009, rất nhiều dữ liệu của dự án phát triển F-35 của Mỹ đã bị đánh cắp. Khi nhận thấy thiết kế của J-20 có nhiều điểm tương đồng với F-35, nhiều người đã nghi ngờ Trung Quốc đã có trong tay những dữ liệu bị đánh cắp và dùng chúng để chế tạo máy bay của riêng mình.

Hiện vẫn còn rất ít thông tin về khả năng chiến đấu của J-20, song nhiều người tin rằng trong tương lai nó sẽ là một trong những phi cơ chủ lực của Trung Quốc, giúp không quân nước này khẳng định sức mạnh trên không cũng như oanh kích các mục tiêu quan trọng từ xa.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc lần đầu cất cánh trước sự trầm trồ của công chúng - ảnh 2

Máy bay J-20 có nhiều điểm tương đồng với phi cơ F-35 của Mỹ.

Cả J-20 và một phi cơ chiến đấu khác là J-31 đang được coi là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các máy bay tiêm kích hiện đại của Mỹ và Nga.

J-20 có chiều dài 20m và sải cánh dài 13m. Tốc độ tối đa của máy bay được cho là khoảng 2.100km/giờ. J-20 đã nhiều lần được cất cảnh thử nghiệm từ năm 2011 và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào nửa sau thập kỷ này. Có thông tin cho rằng một vài chiếc J-20 đã được sản xuất vào tháng 12/2015.

Một số chuyên gia cho biết, thân máy bay được thiết kế để có thể lắp đặt bình nhiên liệu lớn, cho phép máy bay có thể hoạt động trong một thời gian dài.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc lần đầu cất cánh trước sự trầm trồ của công chúng - ảnh 3

J-20 được coi là một trong những vũ khí chủ lực của Không quân Trung Quốc trong tương lai.

Triển lãm Hàng không Chu Hải được tổ chức từ ngày 1 đến 6/11, và sẽ công bố nhiều loại máy bay quân sự mới của cả Trung Quốc và nước ngoài. Trước đó Trung Quốc đã công bố J-31 trước công chúng vào năm 2012.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !