Thủy quân lục chiến Mỹ có xe chiến đấu lưỡng cư mới?

Xe chiến đấu lưỡng cư ACV 1.1 được hãng Lockheed Martin chế tạo để chào hang với Thuỷ quân lục chiến Mỹ, nhằm thay thế cho các loại xe AAV đã sử dụng trong lực lượng này 40 năm qua.
Thủy quân lục chiến Mỹ có xe chiến đấu lưỡng cư mới? - ảnh 1

Xe chiến đấu lưỡng cư ACAV 1.1 sẽ là phương tiện chiến đấu mới của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ

Gần đây, lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã quyết định không nâng cấp các dòng AAV hiện đang sử dụng, mà tìm một loại xe mới để thay thế.

Thủy quân lục chiến Mỹ có xe chiến đấu lưỡng cư mới? - ảnh 2

Xe chiến đấu lưỡng cư thế hệ cũ AVV-7 đang hoạt động

ACV 1.1 mới là xe lưỡng cư bánh lốp cấu hình 8x8 - có thể hoạt động cả trên bộ lẫn dưới nước. Xe có thiết kế dạng modul, dễ nâng cấp, sử dụng các cấu kiện thiết bị có thể thay thế dễ dàng trong điều kiện chiến trường, và có tính tương thích cao với các dòng xe khác.

ACV 1.1 được trang bị các hệ thống chiến đấu tự động, có những cảm biến và thiết bị liên lạc đã được nâng cấp. Xe có thể mang pháo tự động có cỡ nòng 30mm.

Xe được bọc giáp toàn bộ xe, nặng khoảng hơn 20 tấn, hoạt động bằng một động cơ turbodiesel công suất 700bhp.

Thủy quân lục chiến Mỹ có xe chiến đấu lưỡng cư mới? - ảnh 3

Đồ hoạ mô tả sơ bộ về ACV 1.1

Xe có ghế ngồi cho 13 lính thuỷ với đầy đủ trang bị vũ khí cá nhân – không tính kíp lái – và có thể chở khoảng 7.200kg trang thiết bị. Xe kín, chỉ kíp lái xe có thể quan sát qua cửa sổ và ra – vào xe qua cửa nóc phía trên khoang lái, còn lính thuỷ ra vào bằng cửa lớn dày và có khoá chốt kín ở đuôi xe.

Xe có hệ thống bơm đẩy nước để di chuyển với tốc độ khoảng 9,2km/h trên biển, có hệ thống cung cấp không khí cho động cơ và cho lính thuỷ. Xe có khả năng chịu sóng tốt, có thể đi trên biển thời gian dài, vượt các bãi biển có địa hình phức tạp như bãi đá, rặng san hô…, chịu đạn tốt, có thể chiến đấu ban đêm.

Thủy quân lục chiến Mỹ có xe chiến đấu lưỡng cư mới? - ảnh 4

Biểu đồ so sánh ACV 1.1 và DUKW

Xe có khả năng tự chuyển đổi từ chế độ hoạt động trên mặt đất sang trên mặt nước và ngược lại tuỳ thuộc địa hình xung quanh, khả năng hoạt động trong tình trạng tự điều khiển của xe tương tự như khi người lái điều khiển bánh lái và các hệ thống điều khiển khác.

Hãng Lockheed so sánh loại ACV mới này với loại xe đổ bộ DUKW lừng danh thời Thế chiến thứ II. DUKW là phương tiện đổ bộ tiêu chuẩn của lính phe Đồng minh, có thể chở 25 lính mỗi lần từ tàu đổ bộ vào bờ rồi quay lại làm chuyến nữa – liên tục như một loại xe bus chiến trường trên biển. DUKW không được bọc giáp chống đạn, sử dụng một động cơ xăng 95bhp, nhưng bất kể thiết kế thô sơ như thế, nó đã được sử dụng rất phổ biến, góp công lớn giúp nhiều cuộc đổ bộ từ biển của lính Đông minh thành công.

Lockheed còn tiết lộ rằng phiên bản trong tương lai của ACV 1.1 còn có khả năng tự động hoá cao hơn – nó có thiết bị hoa tiêu tự động cả trên bộ và dưới nước. Hãng còn tin chắc rằng phiên bản ACV 1.1 hiện nay sẽ trở thành phương tiện cứu hộ hữu dụng trong thiên tai, bão, lũ.

Việc đổ bộ từ tàu chở quân vào bờ chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với lính thuỷ. Xe bọc thép lưỡng cư là phương tiện thích hợp nhất cho hoạt động xung kích đổ bộ dưới làn đạn của kẻ địch, giúp bảo vệ tính mạng cho lính thuỷ khi vượt qua những bãi bùn lầy hay rặng san hô sắc nhọn để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.

Nguồn: Lockheed Martin

Đỗ Minh (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !