Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra đóng tàu tên lửa tấn công nhanh

Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Tổng công ty là đóng loạt 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya, dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

Sáng 18/9, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra và làm việc với Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Cùng đi với đồng chí Thứ trưởng có đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra đóng tàu tên lửa tấn công nhanh - ảnh 1

Tàu tên lửa tấn công của Hải quân Việt Nam

Trước khi làm việc với Ban giám đốc Tổng công ty Ba Son, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thăm, kiểm tra hoạt động sửa chữa, đóng mới các loại tàu tại Nhà máy X51 và xưởng đóng tàu của Tổng công ty Ba Son.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra đóng tàu tên lửa tấn công nhanh - ảnh 2

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất tại Nhà máy X51

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Ngọc Thiện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Ba Son đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển của đơn vị. Theo đó, từ một cơ sở đóng và sửa chữa tàu nhỏ được thành lập năm 1863, đến nay Tổng Công ty đã có 2.252 cán bộ, công nhân viên có tay nghề, chuyên môn cao.

Những năm qua, Tổng công ty đã làm chủ công nghệ đóng mới, sửa chữa các tàu quân sự hiện đại. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Tổng công ty là đóng loạt 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya, dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Trong hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại quân sự, Tổng Công ty đang phối hợp với đối tác Liên bang Nga thực hiện chương trình đóng loạt tàu chiến tên lửa hiện đại 12418.

Từ năm 2007 đến nay, Tổng công ty Ba Son đã cử gần 30 đoàn với hơn 200 cán bộ, công nhân viên đi công tác Liên bang Nga để học tập, tiếp thu công nghệ đóng tàu quân sự. Cán bộ, công nhân viên quan hệ, tiếp xúc, làm việc với đối tác, chuyên gia nước ngoài luôn chấp hành nghiêm các quy chế, quy định về công tác đối ngoại quân sự. Theo Đại tá Phạm Ngọc Thiện, thông qua hợp tác với đối tác Nga, đội ngũ cán bộ, công nhân viên có điều kiện học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, từng bước làm chủ công nghệ đóng và sửa chữa tàu hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra đóng tàu tên lửa tấn công nhanh - ảnh 3

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Tổng công ty Ba Son

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Tổng công ty Ba Son trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và những kết quả tích cực trong hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại quân sự. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao trình độ, tay nghề của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty và đề nghị đơn vị cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác với đối tác Liên bang Nga và mạnh dạn tìm kiếm những đối tác tiềm năng khác.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng lưu ý Tổng công ty Ba Son cùng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và TP Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết xin thị thực cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo: NGUYỄN MINH (Quân đội nhân dân)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !