Thượng nghị sỹ John McCain sang Việt Nam làm gì?
Đáng chú ý, chuyến thăm và làm việc của 2 thượng nghị sỹ John McCain và Sheldon Whitehouse cùng với các trợ lý tại Việt Nam diễn ra vào thời điểm ngay khi một thượng nghị sỹ khác của Mỹ là ông Bob Corker vừa kết thúc chuyến công du đến Việt Nam. Ông Bob Corker là thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.
Thượng nghị sỹ John McCain (trái) và Sheldon Whitehouse |
Thượng nghị sĩ John McCain đã nhiều lần đến thăm Việt Nam và có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ song phương. Ông cũng được cho là một trong những nghị sỹ tiên phong trong việc hối thúc chính phủ Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sau chiến tranh và dỡ bỏ lệnh cấm vận Việt Nam.
Thượng nghị sĩ John McCain của bang Arizona từng là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, là người có nhiều “duyên nợ” với Việt Nam, đặc biệt với Hà Nội. Ông từng là phi công thời kỳ Mỹ tiến hành chiến tranh tại Việt Nam. Ông hiện là thành viên cao cấp tại Ủy ban Quân lực, Thượng viện Mỹ.
Hôm 23.7, trong chuyến đi Mỹ của mình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng hội kiến ông McCain ở trụ sở Quốc hội Mỹ.
Theo kế hoạch, hai Thượng nghị sĩ sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam nhằm trao đổi các vấn đề song phuơng, và các vấn đề khu vực 2 bên cùng quan tâm bao gồm vấn đề an ninh, thương mại và nhân quyền.
Chiều 8.8, 2 TNS sẽ tổ chức họp báo bàn tròn để trả lời các câu hỏi về chuyến thăm của đoàn, quan hệ Mỹ- Việt và các vấn đề khu vực.
Việc các thượng nghị sỹ Mỹ liên tục công du đến Việt Nam trong một thời gian ngắn đã khiến dư luận và truyền thông quốc tế khá quan tâm. Giới quan sát và báo chí quốc tế nhận định rằng, vấn đề dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam sẽ được đề cập và thảo luận.
Ông John McCain trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2012. |
Hôm 5/8, trong khi ở Việt Nam, thượng nghị sỹ Corker bày tỏ lạc quan rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ diễn ra trong tương lai gần vì điều đó đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Thượng nghị sỹ John McCain, người được cho là ủng hộ bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, ngay từ mấy năm trước đã tuyên bố một cách lạc quan rằng "đây là chủ đề mà tôi cho là hai nước có thể giải quyết một cách tích cực".