Thượng đỉnh Trump – Kim lần thứ 4 diễn ra trước bầu cử Tổng thống Mỹ?

Hàn Quốc hy vọng hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim lần thứ 4 có thể diễn ra trước bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng khả năng khó xảy ra.

Hàn Quốc đang có những nỗ lực nối lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia hoài nghi về khả năng Bình Nhưỡng sẽ hạ mức căng thẳng để tiến tới đối thoại và hòa giải chính trị với Washington.

Yonhap đưa tin, hôm 1/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ hy vọng có thể làm trung gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trước thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tuyên bố của ông Moon được đưa ra sau khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt do Triều Tiên bất ngờ cho phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong và đưa ra nhiều tuyên bố mang tính khiêu khích chống lại Hàn Quốc nhằm củng cố sự đoàn kết trong nội bộ quốc gia đồng thời thu hút sự chú ý từ Mỹ.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt năm 2019 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. (Ảnh: Yonhap)

Việc hai nhà lãnh đạo Trump – Kim tiến hành thêm một hội nghị thượng đỉnh có thể tạo ra động lực được mong chờ bấy lâu nay để đưa các cuộc đàm phán hạt nhân vốn bị trì hoãn trở lại bàn đàm phán và giúp Tổng thống Moon duy trì tình trạng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Song câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có thể tập trung vào tiến hành đàm phán với ông Kim giữa lúc Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với vô vàn thách thức trong nước bao gồm cuộc chiến chống Covid-19 và cuộc đua tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Đây là lý do mà các nhà quan sát nhận định, khả năng ông Trump sẽ “đơn giản là tìm cách duy trì tình trạng hiện tại”.

“Hiện tại, ông Trump có thể cho rằng ông đã đạt được điều mình mong muốn khi mà Triều Tiên đã tự hạn chế tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân vốn bị xem là mối đe dọa trực tiếp tới lãnh thổ Mỹ. Do đó, ông Trump có thể sẽ không vội tiến hành một hội nghị thượng đỉnh mới”, ông Nam Chang-hee, Giáo sư chuyên ngành chính trị quốc tế tại Đại học Inha cho hay.

“Trong khi đó, Triều Tiên dường như không suy nghĩ về việc tiến hành thêm hội nghị thượng đỉnh, bởi quốc gia này đang đấu tranh với tình trạng kinh tế ngày càng xuống dốc. Nói cách khác, những điều kiện hiện tại chưa đủ chín muồi để tổ chức thượng đỉnh”, ông Nam nói thêm.

Cũng trong ngày 1/7, trong một hội thảo, ông Moon Chung-in, Cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Moon nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều “có thể không dễ dàng”, bởi ông Trump cần có một “quân bài rõ ràng” để đưa ra mà không tạo ra phản ứng chính trị trong nước.

Hôm 29/6, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Biegun cũng cho hay khả năng tiến hành thêm một hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim là không thể xảy ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, mặc dù Washington tái khẳng định sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng.

Trong giai đoạn từ năm 2018 – 2019, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã gặp gỡ 3 lần để thảo luận nhiều vấn đề như tình hình bán đảo Triều Tiên và khả năng phi hạt nhân hóa kho vũ khí Triều Tiên. Tuy nhiên, cả 3 cuộc gặp vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Đại sứ Nga hé lộ thông tin về ông Kim Jong-un và em gái

Đại sứ Nga hé lộ thông tin về ông Kim Jong-un và em gái

Đại sứ Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng đã hé lộ thông tin liên quan tới sức khỏe của ông Kim Jong-un và người em gái là bà Kim Yo-jong.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !