Thủ tướng Anh vui mừng vì được uống bia ngoài quán

Sau thời gian dài các quán hàng không cần thiết phải đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh, Thủ tướng Anh vô cùng vui mừng vì được ra quán uống bia. 

Nhân ngày đẹp trời, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lần đầu tiên thực hiện mong ước được uống bia ngoài quán rượu, sau khoảng thời gian dài đất nước phong tỏa để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Trong chuyến công tác tới thành phố Wolverhampton thuộc vùng Tây Midlands hôm 19/4, Thủ tướng Johnson được nhìn thấy đi uống bia tại quán rượu ở địa phương mang tên Núi Tavern.

{keywords}
Thủ tướng Anh Boris Johnson vui mừng vì được uống bia ngoài quán sau thời gian dài phong tỏa ngăn chặn dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

Ông Johnson dự định tới quán rượu để thưởng thức cốc bia tươi ngay ngày đầu tiên Anh cho nới lỏng lệnh phong tỏa vào ngày 12/4. Song kế hoạch buộc phải lùi lại sau ngày tổ chức lễ tang của Hoàng thân Philip.

Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã qua đời hôm 9/4, hưởng thọ 99 tuổi. Đám tang của Hoàng thân Philip diễn ra vào ngày 17/4 trong khuôn viên của Lâu đài Windsor.

{keywords}
Thủ tướng Anh gặp gỡ người dân tại quán rượu. (Ảnh: Twitter)

Đi uống bia cùng Thủ tướng Johnson có Thị trưởng thành phố Birmingham là ông Andy Street.

Chia sẻ trên Twitter, ông Johnson viết, “Thật tuyệt khi được trở lại quán rượu và nhìn thấy nhiều người được gặp gỡ bạn bè và gia đình. Chúng ta đã làm việc rất vất vả để đạt được tình hình hiện tại. Hãy duy trì tiếp. Tôi nhớ những cái bắt tay, khuôn mặt, không gian và không khí ở đây”.

Vào ngày 12/4, giai đoạn 2 nới lỏng lệnh phong tỏa đã được thi hành ở Anh. Theo đó, những cửa hàng không thiết yếu như tiệm cắt tóc, salon làm đẹp, phòng gym, cùng thư viện được phép mở cửa hoạt động. Ngoài ra, các quán rượu và nhà hàng cũng nối lại hoạt động phục vụ khách ngồi ngoài trời. Cụ thể, khách hàng ngồi tại bàn để yêu cầu món và thức uống thay vì vào tận quầy để đặt. Bên cạnh đó, các công viên giải trí và sở thú cũng được mở cửa hoạt động trở lại.

{keywords}
Anh thực hiện giai đoạn 2 nới lỏng phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Giai đoạn 3 nới lỏng lệnh phong tỏa ở Anh được cho sẽ diễn ra vào ngày 17/5. Vào thời điểm này, các nhà hàng và quán rượu sẽ được phép phục vụ cả khách ngồi bên trong cơ sở, thay vì chỉ ngồi ngoài trời.

Hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson làm gì sau khi sinh con?

Hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson làm gì sau khi sinh con?

Izvestia TV đưa tin, vị hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Carrie Symonds, sẽ đứng đầu bộ phận Quan hệ công chúng (PR) của Quỹ từ thiện Aspinall.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !