Thời khắc 5 em nhỏ được nam sinh cứu khỏi thần chết

"Khi chới với giữa dòng nước sâu, em đã nghĩ rằng mình có thể chết. Em chỉ biết đưa tay bíu lấy các bạn khác. Bất ngờ từ phía sau có người cầm áo em kéo vào bờ", Hậu kể.

Dù đã được cứu sống khỏi thủy thần nhưng 5 em nhỏ: Trịnh Thị Hậu (13 tuổi); Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi); Nguyễn Thị Phương (13 tuổi); Nguyễn Thị Tú (10 tuổi); Nguyễn Thị Trang (13 tuổi), đều trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra với mình vào ngày 17/6 vừa qua. Cả 5 em đều cho rằng nếu không có Được thì có lẽ cả 5 đã không còn trên đời này.

Thời khắc 5 em nhỏ được nam sinh cứu khỏi thần chết - ảnh 1
Được cùng 5 em nhỏ được em cứu thoát khỏi dòng thủy thần.

Sáng ngày 20/6, trường THCS xã Thanh Ngọc Được đã làm lễ tổ chức tuyên dương, trao tặng khen thưởng hành động dũng cảm cứu người của em Lê Văn Được. Dự buổi tuyên dương có đầy đủ lãnh đạo nhà trường, huyện đoàn, huyện Ủy Thanh Chương, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, huyện Ủy Thanh Chương cùn các học sinh và 5 em nhỏ được em Được cứu sống.

5 học sinh may mắn thoát chết hiện rõ nét vui mừng nhưng cũng không kém phần sợ hãi khi nhớ lại sự việc xảy ra vào chiều ngày 17/6. Các em kể lại, chiều hôm đó, cả nhóm rủ nhau đi chăn trâu ở bờ sông. Tranh thủ lúc trâu đang ăn cỏ, các em Nhi, Hậu, Phương, Trang, Tú rủ nhau xuống sông bắt hến. Gần chiều tối, các em lội qua bờ sông bên kia để lùa trâu về.

Khi đi ra đến giữa sông, Nhi đi đầu không may sẩy chân rơi xuống vùng nước sâu. Do bất ngờ và hoảng loạn, Nhi đã bám vào các bạn kéo theo cả nhóm bị đuối nước chới với giữa dòng. “Lúc đó, có hai bạn đã chìm, còn em vẫn khỏe nên vẫn có sức để kêu cứu”, em Hậu nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Thời khắc 5 em nhỏ được nam sinh cứu khỏi thần chết - ảnh 2
Gia đình những em nhỏ được em Được cứu sống rất biết ơn hành động dũng cảm của cậu bé. Trong ảnh là em Hậu và bố mẹ đang nói về việc em được cứu sống.

Cứ tưởng cả nhóm sẽ bị dòng nước nhấn chìm thì bất ngờ Nhi và Trang cảm giác từ phía sau có người cầm áo mình kéo vào bờ. Tiếp đó, 3 em còn lại cũng được dìu vào bờ an toàn. Cả nhóm lúc này mới biết mình còn sống và nhận ra người vừa cứu cả nhóm là Lê Văn Được.

“Khi chúng em được đưa lên bờ an toàn thì có Nhi và Trang bất tỉnh, bụng căng, lúc này anh Được liền đấm sau lưng, móc miệng rồi ôm người xóc cho nước ra, một lát sau cả hai tỉnh dậy và ôm lấy anh Được như muốn nói lời cảm ơn anh”, em Tú nói.

Sau khi 5 em đã tỉnh táo hoàn toàn thì Được nói các em dắt trâu về. Vì sợ bố mẹ biết sẽ mắng nên cả nhóm thống nhất không kể cho ai nghe chuyện này. Tuy nhiên các em nữ được cứu sau đó về đã nói lại cho bố mẹ các em nghe.

Thời khắc 5 em nhỏ được nam sinh cứu khỏi thần chết - ảnh 3
Đoạn sông nơi Được cứu sống 5 em nhỏ.

5 em nhỏ đều nói: “Nếu không có anh Được chắc chúng em đã chết, anh Được đã sinh ra 5 đứa chúng em lần thứ 2, chúng em biết ơn anh Được nhiều lắm. Cũng vì thế mà lúc ở ngoài bãi chăn trâu chúng em thống nhất không kể cho ai biết việc bị đuối nước nhưng khi về đến nhà chúng em đã quyết định kể lại cho bố mẹ nghe. Khi biết được toàn bộ sự việc, bố mẹ chúng em không những không trách mắng mà lập tức rủ nhau đến để tạ ơn anh Được. Sau sự việc này chúng em cũng xin chừa sẽ không bao giờ tắm sông nữa, một lần thoát chết là quá sợ hãi rồi”.

Trước hành động dũng cảm cứu người của Được, bố mẹ những em gặp nạn được Được cứu sống đã rủ nhau đến tận nhà tạ ơn cậu học trò dũng cảm này.

Ông Trịnh Văn Nhị (52 tuổi), bố của em Hậu nói: “Thực sự gia đình tôi biết ơn cháu Được rất nhiều. May mà cháu Được dũng cảm chứ không thì hôm nay chắc con tôi đã không còn”.

Còn bà Nguyễn Thị Vân (45 tuổi) mẹ Hậu nghẹn ngào nói: “Giờ nghĩ đến tôi vẫn còn sợ, hôm đó nghe tin mà chúng tôi như mất hết cả hồn vía. Thật là may cho con tôi và 4 cháu nhỏ còn lại là đã gặp được cháu Được đây chứ nếu không thì...”, bà Vân ngừng lại, không dám nói hết câu.

Thời khắc 5 em nhỏ được nam sinh cứu khỏi thần chết - ảnh 4
Lễ tuyên dương, khen thưởng hành động dũng cảm của em Lê Văn Được.

Trước những lời khen ngợi mà mọi người dành cho mình, Được chỉ bẽn lẽn cười. Được bảo khi đó em cũng không biết nghĩ gì ngoài việc nhảy xuống sông cứu người.

“Em bơi ra được đến nơi, thấy Nhi và Trang chìm dần nên vội cầm áo đẩy hai em vào bờ. Sau đó em tiếp tục bơi ra dìu 3 em còn lại. Vào đến bờ an toàn thì em cũng đã mệt lử nhưng thấy Trang và Nhi chưa tỉnh nên em vội vàng sơ cứu, dùng tay móc họng và vỗ sau lưng cho nước chảy ra và 2 em đã tỉnh lại”.

Được cũng không ngờ mình lại được mọi người trong làng, nhà trường và các cô chú trên huyện, trên tỉnh khen ngợi như vậy. “Khi đi về em đã dặn các em nhỏ không được nói cho ai biết việc này. Vậy mà ngay tối hôm đó chuyện em cứu 5 em nhỏ đã lan ra khắp xóm, xã rồi vùng xung quanh. Em thấy rất cảm động vì mình được khen ngợi như vậy”, Được thật thà nói.

Phạm Hòa

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !