Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thử nghiệm S-400 theo kế hoạch

Hôm 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thử nghiệm và chuẩn bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga.

“Chúng tôi đang tiếp tục thử nghiệm và chuẩn bị các hệ thống phòng không S-400 theo kế hoạch”, tờ Anadolu dẫn lời ông Akar.

{keywords}
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thử nghiệm S-400 theo kế hoạch. (Ảnh: Izvestia)

Theo ông Akar, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng S-400 giống như cách mà một số quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang sử dụng các hệ thống S-300 hiện có của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giải quyết vấn đề với Mỹ liên quan đến khả năng tương thích của tiêm kích của S-400 và F-35. Tuy nhiên, đề xuất của nhóm công tác chung vẫn đang chờ xử lý.

Trước đó, hôm 16/10, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga chế tạo trong cuộc tập trận gần thị trấn Sinop ở miền Bắc nước này.

“Ba quả tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được phóng đi. Cả 3 đều bắn trúng các mục tiêu giả định”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định phía Washington đã bày tỏ quan điểm với các lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng thương vụ mua các hệ thống vũ khí của Nga như S-400 là không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng tiềm tàng” đối với mối quan hệ an ninh song phương nếu Ankara kích hoạt hệ thống S-400.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không phủ nhận hay xác nhận việc bắn thử hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Năm ngoái, chính quyền Washington đã phản ứng việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 bằng việc đình chỉ chương trình sản xuất máy bay F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ và đe dọa trừng phạt.

Mới đây, hôm 2/11, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bắt đầu soạn thảo luật để điều chỉnh việc bán vũ khí tiên tiến, bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, cho các quốc gia đã mua vũ khí nước ngoài có khả năng gây ra mối đe dọa đối với F-35, chẳng hạn như S-400 của Nga.

Washington nhấn mạnh thương vụ S-400 giữa Ankara và Moscow vẫn là “trở ngại lớn trong quan hệ song phương Mỹ - Thổ và quan hệ với NATO, cũng như gây nguy cơ kích hoạt các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ Thông qua Lệnh Cấm vận (CAATSA)”.

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua hai hệ thống tên lửa S-400 của Nga trị giá 2,5 tỉ USD vào tháng 12/2017. Nga hoàn tất bàn giao loạt vũ khí này cho Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1 năm nay. Hai nước đã ký hợp đồng mua bán hệ thống S-400 thứ hai vào tháng 8 và đang thỏa thuận điều khoản tài chính.

Các phương tiện quân sự có thể mua tự do ở Nga

Các phương tiện quân sự có thể mua tự do ở Nga

Khi thiết bị quân sự bị loại bỏ khỏi biên chế chúng thường được bán tự do dưới dạng xe dân dụng hoặc xe chạy mọi địa hình.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !