Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dùng tên lửa S-400 như thế nào?
“Một số người đã hỏi vì sao chúng tôi chọn S-400 và quyết định đầu tư cho nó. Đó là vì trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ luôn có thể sử dụng chúng. Nếu có thế lực nào tấn công chúng tôi, các hệ thống này sẽ được triển khai. Đây là lý do chúng tôi đầu tư cho loại khí tài này”, ông Erdogan nói.
Tên lửa S-400 của Nga sẽ được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian sớm nhất. |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập đến dự định muốn cùng Nga hợp tác sản xuất S-400. “Về việc hợp tác sản xuất, chúng tôi không có bất kỳ vấn đề nào với Nga. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chúng tôi đã đạt được sự nhất trí về vấn đề này. Tôi hi vọng hai nước sẽ cùng hợp tác sản xuất. Tuy nhiên những người muốn chúng tôi từ bỏ việc mua S-400 vẫn tiếp tục đưa ra những thông tin sai”, ông Erdogan nói.
Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong thỏa thuận cung cấp hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ có nội dung đề cập đến việc chuyển giao một phần công nghệ của loại khí tài này.
Thông tin về các cuộc đàm phán cung cấp S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2016. Đến tháng 9/2017, ông Erdogan tuyên bố rằng Ankara đã ký kết thỏa thuận mua hệ thống S-400 với tổng giá trị vào khoảng 2,5 tỉ USD. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết Ankara sẽ triển khai hệ thống S-400 vào tháng 10 năm nay.
Trong bối cảnh đó, Mỹ tiếp tục gây sức ép để ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa của Nga. Washington đã tuyên bố rằng họ sẽ khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đầu F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400.
Hệ thống S-400 của Nga là một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa được đưa vào sử dụng lần đầu vào năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa các loại của đối phương và khi cần cũng có thể được dùng để tập kích các mục tiêu dưới đất. S-400 có thể ngăn chặn các mục tiêu từ khoảng cách tối đa 400km và độ cao lên đến 35km.