Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga: Mỹ bảo "có vấn đề nặng"
![]() |
Hệ thống phòng không S-400 của Nga |
Mới đây, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison cho biết,việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 là cả một vấn đề.
Trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post, được phát trên phiên bản điện tử, bà Hutchison lưu ý: "Điều này đã khiến NATO rất bận tâm, bởi vì hệ thống này không tương thích với các hệ thống đang được liên minh sử dụng".
Đồng thời, bà Hutchison nhiều lần nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chính của Hoa Kỳ, do đó Washington quan tâm đến việc hợp tác với Ankara.
Bà khẳng định, rằng Hoa Kỳ "không muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở nên gần gũi hơn với Nga". Bà đại sứ nói thêm: "Điều đó không có lợi cho chúng tôi, mà cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho Thổ Nhĩ Kỳ".
Hôm 12/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo, Ankara đã ký một thỏa thuận với Moscow về việc mua lại hệ thống S-400, và đã thanh toán tiền hàng. Ông Vladimir Kozhin, trợ lý Tổng thống Nga về vấn đề kỹ thuật quân sự cũng xác nhận rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một hợp đồng cung cấp S-400, và họ đang chuẩn bị thực hiện. Sau đó, phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir cho biết việc nhập khẩu hệ thống S-400 sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu trong vòng hai năm.
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố, rằng việc mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga chẳng có vấn đề gì hết.
Kênh truyền hình Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Tổng thống cho biết: "Sẽ không có việc hợp tác sản xuất trong giai đoạn đầu, tuy nhiên sang giai đoạn thứ hai, chúng tôi sẽ tiến hành bước này. Tôi không cho rằng, chúng tôi sẽ dừng lại ở các cuộc đàm phán với Ngài Putin về hệ thống S-400, mà chúng tôi sẽ còn bàn về S-500. Hệ thống Patriot của Mỹ cũng đã được lưu thông khắp thế giới".
S-400 Triumph –là hệ thống tên lửa phòng không mới nhất có tầm bắn xa. Mục tiêu của nó có thể là tên lửa phòng không, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung cũng như các mục tiêu trên mặt đất. Với hạm vi hoạt động đạt 400 km,nó có thể phá huỷ các mục tiêu ở độ cao 30 km.