Thổ Nhĩ Kỳ: Hệ thống S-400 của Nga có ý nghĩa “sống còn” với Ankara

Theo một phát ngôn viên của Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (AK Parti) cầm quyền, thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 từ Nga mang ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hệ thống S-400 mang ý nghĩa sống còn cho an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Omer Celik, một phát ngôn viên của AK Parti phát biểu trước báo giới.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Cùng lúc này ông Celik cũng đáp lại một tuyên bố do phó chủ tịch Đảng Cộng hòa Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ (CHP) đối lập Veli Agbaba, khi ông này chỉ trích chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại thực hiện “những chính sách đối ngoại không nhất quán” và biến Thổ Nhĩ Kỳ “trở thành một trong những quốc gia điên rồ nhất trong khu vực”.

Trả lời phát biểu trên, ông Celik nói rằng “quan điểm của đảng CHP về vấn đề S-400 không thể hiện lợi ích của quốc gia” và rằng “bọn họ chỉ bắt chước quan điểm của Mỹ mà thôi”.

Mỹ vẫn tiếp tục tìm cách ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400. Washington đã nói rằng họ sẽ khai trừ Ankara khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa này. Theo các quan chức Mỹ, tên lửa S-400 của Nga sẽ là mối đe dọa đối với bí mật quân sự trên các máy bay F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng cả hai loại khí tài này cùng lúc.

Tin về các cuộc đàm phán về việc cung cấp S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện từ tháng 11/2016. Vào tháng 9/2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara đã ký một thỏa thuận mua S-400 với Moscow và đã chi một khoản tài chính trả trước. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết Ankara sẽ triển khai S-400 vào tháng 10 năm 2019.

Tên lửa S-400 là loại tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất trên thế giới hiện nay và được đưa vào sử dụng lần đầu năm 2007. Nó được thiết kế để có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa các loại cũng như có thể dùng để tấn công các mục tiêu dưới đất khi cần. S-400 có thể ngăn chặn bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 400 km và đạt độ cao tối đa là 35 km.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Thổ Nhĩ Kỳ S-400 Nga Mỹ tên lửa quốc phòng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !