Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 'nghênh đón' trực thăng Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa điều 6 chiến đấu cơ phản lực F-16 tới khu vực biên giới với Syria sau khi Damascus bất ngờ cử trực thăng tới khu vực ráp gianh.

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 'nghênh đón' trực thăng Syria

Báo cáo cho biết, 6 F-16 được cử tới khu vực để phản ứng nhanh với các trường hợp tương tự như 3 “sự cố” xảy ra đầu tháng 6. Tuy nhiên, chưa một máy bay trực thăng nào của Syria vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo nguồn tin từ quân đội Ankara, 4 trong 6 chiếc F-16 mà quân đội nước này triển khai cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik, sau khi phát hiện 2 trực thăng Syria cất cánh từ căn cứ không quân ở tỉnh Hatay. Hai chiếc còn lại cất cánh từ căn cứ không quân Batman, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một trực thăng Syria xuất phát ở gần tỉnh Mardin.

Tuy nhiên, các cả các máy bay trực thăng Syria đều bay cách biên giới chung giữa 2 nước khoảng 6,5km. Không có dấu hiệu vi phạm không phận nào và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đưa ra thông tin chi tiết về loại trực thăng của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ điều F-16 'nghênh đón' trực thăng Syria

Việc đưa F-16 tuần tra biên giới càng làm gia tăng căng thẳng giữa các đồng minh cũ trong khu vực. Mối quan hệ láng giềng từ thân thiết chuyển sang lạnh nhạt và đang đứng trước nguy cơ đối đầu dường như sắp trở thành hiện thực. Ảnh minh họa.

Không lâu trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng triển khai hàng loạt tên lửa và pháo phòng không dọc đường biên giới giáp Syria sau vụ Damascus bắn hạ một chiếc F-4 Phantom của Ankara khi nó vi phạm không phận nước này.

Sau đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, bất kể sự hiện diện nào của quân đội Syria gần biên giới là mối đe dọa, vụ bắn rơi F-4 Phantom là “mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu”.

F-4 Phantom là loại chiến đấu cơ tiêm kích – ném bom tầm xa siêu âm 2 chỗ ngồi được hãng McDonnell Douglas chế tạo cho Hải quân Mỹ. Nó có khả năng bay với vận tốc siêu âm Mach 2,23 (tương đương 2,585 km/h), mang gần 8,5 tấn vũ khí dưới 9 giá treo (gồm bom có và không có điều khiển, bom hạt nhân, tên lửa đối đất, đối không...)

Ngoài ra, F-4 Phantom còn được rất nhiều đồng minh của Mỹ sở hữu và sử dụng. Chính vì vậy, nó là một trong những biểu tượng của thời kì chiến tranh lạnh. Cánh to cùng động cơ khỏe giúp loại chiến đấu cơ này có được lợi thế khá lớn so với đối thủ của nó, những chiếc MiG do Liên Xô sản xuất.

Trong khi đó, F-16 là loại chiến đấu cơ phản lực đa nhiệm do General Dynamics và Lockheed Martin hợp tác phát triển cho không quân Mỹ. Với khả năng linh hoạt cùng những đặc tính ưu việt như buồng lái cao giúp phi công quan sát tốt hơn, cần điều khiển tiện dụng cùng với động cơ phản lực mạnh giúp nó tăng tốc rất nhanh.

Đây là loại máy bay thành công bậc nhất của phương Tây với hơn 4.500 sản phẩm được sản xuất kể từ khi chúng được đưa vào biên chế quân đội Mỹ năm 1976. Dù không còn được không quân Mỹ đặt hàng nhưng F-16 vẫn được chế tạo để xuất khẩu. Hiện F-16 hoạt động trong biên chế không quân 26 quốc gia trên toàn thế giới.

HỒNG DUY

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !