Thi vào lớp 10 sớm hơn năm ngoái: Phụ huynh sốt ruột muốn con trở lại trường

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, cho đến thời điểm hiện tại, học sinh Hà Nội đã nghỉ học 3 tuần để chủ động phòng chống dịch bệnh.

Bộ GD&ĐT cho biết, vì học sinh cả nước nghỉ học kéo dài nên đã quyết định lùi thời gian năm học sau ngày 31/5. Thế nhưng, theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 được UBND Hà Nội phê duyệt ngày 18/2, dự kiến sáng 1/6 thí sinh sẽ bắt đầu thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

So với năm ngoái (thi ngày 2-3/6) thì năm nay học sinh thi vào lớp 10 sẽ sớm hơn 1 ngày so với năm ngoái.

Lịch thi vào lớp 10 dự kiến của Hà Nội

Ngay sau khi quyết định trên của UBND TP. Hà Nội được công bố, nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối rất gay gắt.

Chị Huỳnh Phương Mai (phụ huynh học sinh trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho hay: “Theo tôi làm như vậy không hợp lý tí nào. Cho học sinh nghỉ để tránh dịch bệnh nhằm mục đích an toàn cho sức khỏe, trong thời gian này 10 cháu thì chỉ được 1-3 cháu tự giác học vì bố mẹ đi làm nên hầu như ở nhà chơi hoặc nếu có học thì rất lơ là...

Một thực tế là rất ít cháu nghĩ được rằng tận dụng thời gian nghỉ mà học để thi lắm. Bản thân tôi mong một quyết định hợp lý hơn vì làm thế này là tạo áp lực lên cả thầy cô, cha mẹ và các cháu. Ít nhất cũng dời lại hai tuần so với kỳ thi năm trước. Học để trẻ có kiến thức, tốt cho các cháu sau này. Hãy giúp con trẻ bớt áp lực và học trở thành niềm vui chứ không phải học là cực hình.

Nếu không ngay từ bây giờ hãy cho học sinh trở lại trường để gấp rút ôn tập. Bởi lẽ, theo thông tin từ báo đài, hiện nay số bệnh nhân mắc Covid – 19 đã dần bình phục hoàn toàn và xuất viện. Tại sao Hà Nội vẫn chần chừ chưa cho học sinh đến trường trong khi lại bắt con em chúng tôi thi vào lớp 10 sớm hơn năm ngoái? Vậy thời gian đâu cho các con ôn tập?”.

Đồng tình với quan điểm trên, anh Nguyễn Hoàng Anh (phụ huynh học sinh trường THCS Khương Thượng) cho hay: “Việc cho học sinh nghỉ dài như thời gian vừa qua là bất hợp lý. Các nước có nền giáo dục phát triển như Nhật Bản, Singapore học sinh vẫn đến trường giữa mùa dịch Covid -19.

Theo tôi được biết, Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất ngoài Trung Quốc trong đợt dịch virus corona với 161 ca nhiễm, con số này gấp 10 lần số ca nhiễm virus của Việt Nam.

Ở tỉnh Osaka - nơi có trường hợp nhiễm nCoV, mọi người vẫn làm việc bình thường. Việc đóng cửa trường chỉ xảy ra tại thành phố có dịch như Nara thay vì toàn tỉnh.

Thái Lan, với 32 ca nhiễm virus corona, cũng không đóng cửa hàng loạt trường dù trước đó, nước này từng nhiều lần tạm dừng hoạt động đối với trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh khi không khí ô nhiễm nghiêm trọng.

Singapore có 45 trường hợp nhiễm nCoV và ghi nhận trường hợp lây từ người sang người. Tuy nhiên, nước này cũng không đóng cửa hàng loạt các trường”.

Anh Hoàng Anh chia sẻ thêm, việc đóng cửa các trường đa số các phụ huynh ở thành phố lớn đều gặp khó khăn nhất là trong việc trông con vì vẫn phải đi làm. Việc học online thực tế hiệu quả không nổi 1/3 nhất là với học sinh tiểu học.

Trong khi đó UBND TP.Hà Nội là dự kiến cho học sinh thi vào lớp 10 ngày 1/6 (sớm hơn năm ngoái 1 ngày). Điều này càng bất hợp lý. Nếu thế, hãy cho con em chúng tôi được đến trường để thực hiện ngay việc hoàn thành chương trình và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

“Hà Nội chưa ghi nhận ca nào nhiễm corona, tôi nghĩ rằng thay vì cho học sinh nghỉ dài rồi lại áp lịch thi sớm hơn cả năm ngoái thì các cơ quan chức năng hãy nghĩ đến việc làm sao kiểm soát tốt corona và cho học sinh trở lại trường”, phụ huynh Hoàng Anh cho hay.

Được biết, để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về sức khỏe, tinh thần cho giáo viên, học sinh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy học tại đơn vị.

Để đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh, hiện nay, các cơ sở giáo dục tại Hà Nội đang tích cực triển khai vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, thiết bị dạy học;  chuẩn bị xà  chuẩn bị tốt nhất các điều kiện an toàn, tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh khi cho con em trở lại đi học.
Hoàng Thanh
Từ khóa: Sở GD&ĐT Hà Nội phụ huynh muốn con quay lại trường lịch thi vào lớp 10 công lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !