Tết này chỉ lo giữ giá, giải phóng hàng tồn

Mặc dù Tết Nguyên đán 2013 đang cận kề nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) cho biết, đến thời điểm hiện tại, chiến dịch hàng Tết vẫn “giậm chân tại chỗ” do vô vàn khó khăn, sức mua khá chậm…
Tết này chỉ lo giữ giá, giải phóng hàng tồn - ảnh 1
DN chỉ dám kỳ vọng sức mua sẽ tăng vọt vào phút cuối. Ảnh TN

Hàng Tết bị ùn ứ

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, hiện nay kế hoạch chuẩn bị hàng hóa Tết Nguyên đán gần như đã hoàn thành xong. Trong đó, nguồn cung từ các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường sẽ chiếm từ 30 – 40% thị phần. Nguồn cung từ các chợ đầu mối chiếm 40 – 50% thị phần, riêng mặt hàng rau, củ, quả, thủy hải sản sẽ do 3 chợ đầu mối lớn trên địa bàn TP cung cấp. Nguồn hàng còn lại do các DN trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận tham gia.

Tuy nhiên, theo các DN, mặc dù sản lượng các nguồn hàng đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết nhưng đến thời điểm hiện tại, hàng hóa lại không lưu thông được đến các địa điểm phân phối, do lệnh cấm xe tải đi vào giờ cao điểm. Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân cho biết: “Hiện công ty đã chuẩn bị xong sản lượng trứng để bán Tết, song TP đã cấm xe tải di chuyển vào giờ cao điểm khiến DN gặp rất nhiều khó khăn. Bởi thông thường, trứng gia cầm phải được vận chuyển tới các chợ truyền thống vào buổi sáng để kịp bán, nhưng giờ bị cấm, công ty không biết vận chuyển vào giờ nào. Nếu vận chuyển bằng xe máy thì rất cồng kềnh và thường bị phạt”.

Bà Huân cho biết thêm, mọi năm công ty của bà đều xin lưu thông được khoảng 30 xe tải vào thời điểm cuối năm để bán hàng nhưng năm nay cấm hết nên không làm ăn gì được. Nếu Sở GTVT TP.HCM không xem xét tạo điều kiện cho DN lưu thông hàng hóa, e rằng cuối năm hàng thì có mà không bán được.

Bên cạnh đó, những DN chuyên kinh doanh các mặt hàng rau, củ, quả, bánh kẹo cũng đang “méo mặt” với lệnh cấm trên. “Nhiều lúc các siêu thị hết hàng và yêu cầu công ty mang hàng tới gấp, nhưng do vướng lệnh cấm nên cũng đành bó tay. Hiện công ty đã thiệt hại khoảng 20 – 30% giá trị lô hàng vì đứng hàng, không giao hàng đúng tiến độ”, ông Phan Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bibica ngán ngẩm nói.

Trao đổi về vấn đề này, bà Đào cũng cho rằng, nếu tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới DN. Vì vậy, Sở Công thương TP.HCM sẽ làm việc với Sở GTVT TP.HCM và một số đơn vị liên quan để ưu tiên một số tuyến đường cho các DN sản xuất. Muộn nhất là đến đầu tuần sau, sẽ có thông báo giải quyết cho những DN bình ổn giá.

Cố gắng giữ giá cứu sức mua

Không chỉ gặp khó khăn về việc lưu thông, các DN sản xuất phục Tết sắp tới còn lo ngại, hàng tồn kho vẫn còn nhiều và sức mua không khả quan nên chiến dịch hàng Tết vẫn còn “giậm chân tại chỗ”. Công ty TNHH Một thành viên Vissan dự đoán, mùa tiêu dùng Tết năm nay, người dân sẽ mua không nhiều, doanh số chỉ mong tăng khoảng 2% so với năm trước. Đó là chưa kể, tính đến nay, Vissan vẫn còn tồn kho khoảng 3.000 tấn thịt heo, 200 tấn thịt trâu bò nguyên liệu, 670 tấn thực phẩm chế biến, với tổng trị giá tồn kho ước khoảng 400 tỉ đồng.

Ông Thiện cũng cho rằng, nhóm hàng bánh kẹo luôn được kỳ vọng và đánh giá là khởi sắc hơn các nhóm hàng khác trong ngày lễ, Tết. Song, Bibica cũng chỉ dám kỳ vọng sức mua sẽ tăng vào phút cuối. Theo khảo sát của công ty này cho thấy, phân khúc bình dân từ 30.000 – 90.000 đồng/hộp bánh vẫn đang chiếm phần lớn. Do đó, Bibica cũng tập trung vào dòng sản phẩm bình dân nhiều hơn những dòng sản phẩm cao cấp. Song, điểm sáng duy nhất của năm nay là, hầu như các mặt hàng Trung Quốc đều bị từ chối tại các chợ truyền thống. Bởi vậy đây sẽ là cơ hội tốt cho những DN Việt Nam đưa hàng vào chợ.

Theo Sở Công thương TP.HCM, dự báo từ giờ đến cuối năm, tình hình kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn và theo tính toán thì sức mua sẽ bị chững lại. Song, không thể không có chuyện người dân không ăn Tết, mà thay vào đó sẽ cân nhắc kĩ hơn và tìm đến những đơn vị bán lẻ nào có gói kích cầu phù hợp, giá cả tốt nhất để mua sắm. Nắm bắt tình hình này, Sở đã làm việc với các DN và họ cam kết sẽ không biến động về giá trong dịp cuối năm. Duy chỉ có một số mặt hàng bánh kẹo, bia, nước giải khát có kế hoạch tăng giá nhẹ từ 5 – 7%.

Thúy Ngà

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.