Sự thật về "không cần tiền vẫn mua được ô tô sang"

Tiết lộ của một nhân viên chương trình "không cần tiền vẫn mua được ô tô" cho hay, từ khi thực hiện quảng bá đến nay, chưa có khách hàng nào vượt qua được điều kiện khắt khe để được "không tiền vẫn được mua xe"!

Chương trình được áp dụng từ tháng 3/2017 và đến nay vẫn tiếp tục được áp dụng. Liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Tài chính JACCS, nhân viên này cho biết để được vay tiền, khách hàng cần chứng minh thu nhập và chứng minh thông tin cá nhân, thông tin của vợ/chồng đầy đủ. Nếu chứng minh được càng rõ ràng, mức lãi suất phải trả sẽ càng thấp.

Ngược lại, nếu không chứng minh được đầy đủ thông tin về thu nhập, cũng như thông tin về nhân thân theo yêu cầu của JACCS, khách hàng sẽ càng phải trả lãi cao hơn. Tất nhiên, việc cung cấp không đầy đủ thông tin phải ở mức “chấp nhận được” theo yêu cầu của công ty tài chính. Với các khoản vay này, nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty này cho biết thời hạn vay tối đa là 7 năm.

Trao đối với PV Infonet, Trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên kinh doanh xe Chevrolet tại  Hà Nội cho biết, mặc dù tung ra các chương trình khuyến mãi nhưng lượng xe bán ra vẫn thấp hơn so với các tháng trước vì thời điểm này đang là tháng “Ngâu”. Tuy nhiên, mức khuyến mãi giảm giá cho mỗi xe Chevrolet chỉ “vài triệu đồng/xe” do các đại lý tự thực hiện, chứ không phải từ Chevrolet Việt Nam.

Nói về chương trình hợp tác giữa Chevrolet và Công ty tài chính JAACS, nhân viên này cho biết: “Thực ra các thủ tục của JAACS đòi hỏi rất khắt khe, nên từ khi ra chương trình này đến nay, chưa có một khách hàng mua xe nào sử dụng gói hỗ trợ tài chính 100% của công ty tài chính này”.

Điều này cũng dễ hiểu bởi đối tượng cho vay được các công ty tài chính ưu tiên nhắm đến là những người có khoản vay dưới 50 triệu đồng. Với những khoản vay hàng trăm triệu đồng, không ai dại gì bỏ qua cơ hội vay ngân hàng để lựa chọn dịch vụ của công ty tài chính. Đại diện của công ty này cho biết, với mức vay 500 triệu đồng trong thời hạn 7 năm, mỗi tháng khách hàng sẽ phải trả 6 triệu đồng tiền gốc, chưa kể lãi đồng thời phải chứng minh thu nhập từ 15-20 triệu đồng/tháng đối với khoản vay này.

Theo bà Vũ Ngọc Liên Hương, Phụ trách truyền thông Công ty tài chính FE Credit, cho đến nay FE Credit chỉ cho vay tiêu dùng gói vay tối đa 70 triệu đồng. Do đó, công ty không có chương trình cho vay mua ô tô như một số công ty tài chính khác. Theo tìm hiểu của PV Infonet, ngoài Công ty tài chính JAACS, trên thị trường hiện chỉ có HD Credit là áp dụng chương trình này.

Đại diện của Chevrolet tại Hà Nội cũng cho biết, hãng xe này đang chuẩn bị giới thiệu mẫu xe Spark 2018 mới trong một vài ngày tới. Dòng xe 5 chỗ này có giá bán khởi điểm 359 triệu đồng. Chevrolet kỳ vọng Spark 2018 sẽ giúp tăng doanh thu sau khi tháng Ngâu qua đi.

Báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, kể từ tháng 3 năm 2017, số lượng xe lắp ráp trong nước được bán ra mỗi tháng luôn thấp hơn cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, lượng ô tô lắp ráp nội địa đạt 100.538 chiếc, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Đứng trước nguy cơ ngành công nghiệp ô tô sẽ không đủ sức trụ vững trước “cơn bão” ô tô giá rẻ tràn về từ ASEAN, hàng loạt các dự thảo, phương án bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong nước được đề xuất. Trong giai đoạn hiện tại, các doanh nghiệp FDI lưỡng lự kế hoạch đi hay ở, doanh nghiệp nội địa như THACO tiếp tục trông chờ chính sách, trong khi lực cầu vẫn ì ạch khi người tiêu dùng bị bủa vây trước nhiều thông tin cho rằng giá ô tô vẫn tiếp tục giảm.

Các đại lý bán ôtô vì thế cũng tranh thủ tung ra các chương trình khuyến mãi thật có, ảo có. Trong đó có cả các chương trình liên kết giữa công ty tài chính và đại lý bán ô tô. Trên thực tế, người tiêu dùng cần xác định rõ khi tham gia vay tiêu dùng với các công ty tài chính hoàn toàn khác với vay ngân hàng. Biểu lãi suất của các công ty tài chính dao động từ 20%-60%/năm, cao hơn so với lãi suất cho vay tại ngân hàng.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico, tự nguyện ký vào hợp đồng vay tín dụng tiêu dùng, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đã đồng ý với tất cả các điều khoản trong hợp đồng, nhất là về thời hạn trả nợ lãi suất trong hạn cũng như quá hạn.

Ngoài ra, cũng không loại trừ trường hợp câu chữ trong hợp đồng không thật sự rõ ràng, việc tư vấn, giải thích không đầy đủ, nên khách hàng không hiểu được hoặc hiểu nhầm nên cũng có cảm giác như bị lừa. Điều này thường hay xảy ra đối với phương thức cho vay tính lãi cố định trên dư nợ ban đầu.

“Ví dụ, vay 10 triệu đông trong thời hạn 1 năm, lãi suất 5%/tháng, số nợ gốc chỉ còn 1 triệu đồng, nhưng vẫn phải trả lãi 500.000 đồng/tháng, tức lên đến 50%/tháng. Điều này khác xa so với việc trả lãi theo số dư thực tế, khi dư nợ chỉ còn 1 triệu thì chỉ phải trả 50.000 đồng, tức 5%/tháng,” luật sư Trương Thanh Đức nói.

Tổng hợp số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong năm nay tính đến tháng 7/2017 là 55.178 xe, giảm 12,7% so với cùng kỳ.  Sau thời kỳ tăng tưởng mạnh mẽ, lượng xe ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ liên tiếp giảm kể từ tháng 4/2017. Nguyên nhân là thay vì nhập khẩu, Hyundai Thành Công đã chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam dòng xe Hyundai Grand i10 (dòng xe được nhập nhiều nhất từ Ấn Độ). Đồng thời, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã tăng cường kiểm tra, xác định trị giá đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu nhằm tránh hiện tượng gian lận về giá cũng có thể là nguyên nhân khiến giá xe Ấn Độ tăng trung bình từ khoảng 3.710 USD vào tháng 1/2017  lên 18.620 USD vào tháng 7/2017. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia đã có sự bứt phá mạnh trong năm nay khi liên tiếp là hai quốc gia có số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất, với số liệu lũy kế 7 tháng đầu năm lần lượt là 21.890 chiếc, tăng 16,1% và 12.592 chiếc, tăng 871,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân Giang

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.