Nợ gốc ngân hàng chỉ còn 1.000 đồng, doanh nghiệp nợ lãi tiền tỷ

Agribank mới đây thông báo bán hai khoản nợ của Công ty TNHH MTV Tập đoàn An Thái (Công ty An Thái), tỉnh Hòa Bình. Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng trong đó dư nợ gốc còn lại 5.000 đồng 

Hai khoản nợ của Công ty An Thái hình thành sau khi công ty ký kết hai hợp đồng tín dụng vào năm 2010 và 2012 với Agribank nhằm mục đích mua lại Nhà máy gạch Lương Sơn; trả tiền vật tư, nguyên vật liệu, trả lương nhân viên và các chi phí khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là… 5.000 đồng (năm nghìn đồng chẵn); nợ lãi là 7.710.528.207 đồng.

Cụ thể, khoản vay năm 2012 với hạn mức 6 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 30/09/2021 là 1.366.547.241 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là… 4.000 đồng, dư nợ lãi 1.366.543.241 đồng.

Khoản vay còn lại được thực hiện năm 2010 với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/9/2021 là 6.343.985.966 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 1.000 đồng và dư nợ lãi là 6.343.984.966 đồng.

Agribank cho biết giá khởi điểm đấu giá hai khoản nợ trên là 6,939 tỷ đồng. Thời gian đấu giá được ấn định là ngày 7/12/2021.

Được biết, Công Ty An Thái do ông Nguyễn Trọng Bồi là chủ sở hữu và là Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 7/7/2016.

Tuy nhiên, An Thái là một trong số những doanh nghiệp nợ xấu hiếm hoi đã trả gần như hết sạch nợ gốc. Điều đáng chú ý là công ty đã không trả hết 100% nợ gốc mà lại để tồn tại khoản nợ gốc là 1.000 đồng và 4.000 đồng.

Theo quy định của ngân hàng, khoản nợ lãi sẽ tiếp tục phát sinh cho đến khi khách hàng trả hết toàn bộ nợ gốc.

Như trường hợp của “siêu lừa” Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng – Kinh doanh Tân Hồng Uy, người có khoản nợ xấu tại Agribank và cũng đang được ngân hàng này rao bán khoản nợ.

Khoản nợ của ông Đinh Hồng Hải được Agribank rao bán có giá trị tạm tính gồm 7,89 tỷ đồng nợ gốc và 11,80 tỷ đồng nợ lãi. Tiền lãi nêu trên tiếp tục phát sinh cho đến khi thanh toán hết nợ gốc tiền vay.

Khoản tín dụng này được thực hiện ngày 29/9/2011 ký giữa ông Đinh Hồng Hải với Agribank Chi nhánh Mỹ Thành. Giá khởi điểm để đấu giá khoản nợ là 7,944 tỷ đồng và sẽ thực hiện đấu giá ngày 3/12.

Tuy nhiên, khả năng thành công trong việc đấu giá những khoản nợ như trên là rất thấp. Được biết, ông Đinh Hồng Hải đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ vào ngày 6/6/2020 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174, Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Cơ quan điều tra xác định Đinh Hồng Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

Vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử, trong khi đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, việc cấp phép xây dựng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại các dự án sau: Dự án chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land), địa chỉ số 4 đường Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM; Dự án chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden), địa chỉ số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM; Dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2, TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhấn mạnh việc chuyển nhượng sở hữu liên quan đến các cá nhân, doanh nghiệp nói trên chỉ được thực hiện khi có ý kiến của đơn vị này.

 PV

Agribank rao bán khoản nợ xấu của con trai cựu Chủ tịch

Agribank rao bán khoản nợ xấu của con trai cựu Chủ tịch

Ngân hàng Agribank vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của công ty thời trang Luala và Công ty TNHH nhà hàng Nhã Nam. Chủ các công ty này là con trai cựu Chủ tịch Agribank

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.