Hà Nội: Khách mỏi mắt tìm, nhiều hàng quán vẫn "cửa đóng then cài" chưa chịu mở bán

Được mở cửa kinh doanh trở lại sau 3 tuần cách ly toàn xã hội nhưng nhiều hàng quán cho biết, họ vẫn chưa muốn mở bán vội.

Hai ngày sau khi gỡ lệnh cách ly toàn xã hội, nhiều hàng quán ở Hà Nội đã hoạt động trở lại nhưng bên cạnh đó có không ít quán ăn, cà phê vẫn đóng cửa im lìm.

Anh Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau 3 tuần cách ly, trưa nay anh đến quán quen ở Mạc Thái Tổ để ăn món bánh đa cá rô nhưng cửa hàng vẫn chưa mở cửa, vòng xe đến một quán khác ở đường Phạm Văn Bạch cũng trong cảnh tương tự, cuối cùng anh phải đến đường Duy Tân để ăn món súp lươn.

“Cứ nghĩ là sau vài ngày thì hàng quán kiểu gì cũng mở cửa trở lại nhưng ai ngờ rất nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa kinh doanh”, anh Hải cho hay.

Anh Thành, chủ một quán vịt ở Trần Quốc Hoàn (Cầu giấy, Hà Nội) cho biết, có nhiều khách qua cửa hàng nhưng anh đành phải từ chối.

“Khách muốn ăn tại quán nhưng chúng tôi chưa chuẩn bị kịp vì phải dọn dẹp lại quán, chuẩn bị các nguyên vật liệu… Ngày hôm qua tôi chỉ làm có 5 con vịt nướng bán cho khách mang về là hết”, anh Thành cho hay.

Hai ngày nay liên tục nhận được điện thoại của khách hỏi vì sao chưa mở cửa hoạt động, chủ một quán cơm trên đường Mạc Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Dù lệnh cách ly đã được gỡ bỏ nhưng cửa hàng cũng chưa muốn mở lại ngay để đảm bảo an toàn và nghe ngóng tình hình. “Chắc là sang tuần sau chúng tôi mới mở cửa trở lại”, chủ quán cơm này cho hay.

Tương tự, chủ một nhà hàng trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu giấy, Hà Nội) cho biết, mặc dù đã hết lệnh cách ly nhưng nhà hàng vẫn chưa có lịch mở cửa trở lại.

“Chúng tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa, để tình hình dịch bệnh ổn ổn đã mới mở cửa kinh doanh. Chúng tôi dự tính để sau 30/4 nhưng cũng chưa biết chính xác ngày nào”, chủ nhà hàng nói.

Mặt khác, nhiều nhà hàng cho nhân viên về quê nghỉ tránh dịch, vì thế không thể hoạt động trở lại ngay được.

{keywords}
Sau 2 ngày gỡ lệnh cách ly, nhiều hàng quán vẫn cửa đóng then cài 

 

{keywords}
Nhiều chủ cửa hàng cho biết, họ chưa muốn mở cửa ngay trở lại 

 

{keywords}
Ngoài lý do nhân viên ở quê chưa lên, chưa chuẩn bị kịp nguyên vật liệu, dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng
{keywords}
Việc chưa mở cửa đón khách cũng nhằm mục đích đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19
{keywords}
Nhiều nhà hàng trên phố Duy Tân (Cầu Giấy) cũng đóng cửa im lìm
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Chủ nhà hàng này cho biết khả năng qua 30/4 mới mở cửa đón khách 
{keywords}
 
{keywords}
Quán ăn, cà phê vẫn chưa mở cửa trở lại
Xử phạt 7,5 triệu đồng quán ăn không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19

Xử phạt 7,5 triệu đồng quán ăn không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19

Một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hà An

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.