"Chạy tháo thân" với thực phẩm nhập ngoại

Những lô hàng thực phẩm nhập từ châu Âu, Canada, Nhật tưởng chừng an toàn rốt cuộc vẫn xuất hiện hàng quá hạn, chỉ làm thức ăn gia súc. Nếu không bị bắt giữ, có thể chúng đã leo lên thực đơn bàn nhậu với giá "cắt cổ".

Bò Úc, Canada... ra bãi rác

Sau nhiều tháng phát hiện hơn 12 tấn thịt bò đông lạnh gồm thịt, xương và gan bò xuất xứ Canada, Úc hết hạn sử dụng đến 2 năm được cất giấu trong khu vực chứa hải sản tại kho lạnh Nhan Lý (đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh), đến ngày 29-4, Đoàn Liên ngành huyện Bình Chánh (TP HCM) đã tổ chức tiêu hủy lô thịt bò quá hạn tại khu vực bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn)...

Lô thịt bò quá hạn sử dụng nên về cảm quan đã bị biến chất.

Chủ hàng là Công ty CP Nhất Nguyên Phương (trụ sở số 15 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, TP HCM) đã chấp hành nộp phạt hành chính 50 triệu đồng cho hành vi kinh doanh hàng hóa đã quá hạn sử dụng, cùng chi phí tiêu hủy lô hàng trên 73 triệu đồng.

Lâu nay người tiêu dùng vẫn cố gắng bấu víu vào siêu thị hoặc hàng nhập ngoại vì còn chút lòng tin hàng hóa nhập khẩu, bán tại siêu thị có xuất xứ thì sẽ đảm bảo chất lượng hơn hàng trôi nổi ngoài thị trường.

Cá Nhật hết date, "kem Nhật" mập mờ

Tháng 4, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra, thu giữ cá basa đông lạnh hết hạn sử dụng và kem hộp không có nguồn gốc xuất xứ tại Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại SIN BA, Ba Đình, Hà Nội. 

Lô 59 miếng cá basa đông lạnh (trọng lượng 130 g/miếng) có xuất xứ từ Nhật Bản bị thu giữ đã hết hạn ngày 17/2 nhưng đơn vị này đã dán nhãn phụ ghi ngày sản xuất 22/7/2013, ngày hết hạn 22/7/2014. 

Ngoài ra, trong sổ kho tất cả số hàng cá basa đã hết nhưng từ ngày 17/2 đến ngày 7/4, đơn vị vẫn xuất bán ra ngoài thị trường, vẫn ghi trong sổ kế toán.

Lực lượng quản lý thị trường cho biết điều này chứng tỏ Chi nhánh đã lấy hàng bên ngoài vào bán.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 38 hộp kem (loại 2 kg/hộp) và 108 viên kem không ghi hạn sử dụng, không dán nhãn phụ tiếng Việt. Trên các hộp kem này chỉ ghi chữ tiếng Nhật. 

Đầu năm 2014, đoàn kiểm tra liên ngành Q.Bình Thạnh, TP.HCM kiểm tra tại kho lạnh của Công ty kinh doanh thực phẩm tươi sống tại quận Bình Thạnh, phát hiện gần 6 tấn thực phẩm đông lạnh quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ: cánh gà hiệu Emivest, các loại thịt trâu, đùi gà, xương bò... có xuất xứ từ Ấn Độ, Brazil, Úc, Mỹ. Kho lạnh bốc mùi hôi thối, 300 kg thịt gà mốc xanh, gần 2 tấn cánh gà Emivest đã hết hạn sử dụng từ tháng 11-2013. Gần 4 tấn phế phẩm gà và gà đã pha lóc không bao bì nhãn mác khác...

Tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc công ty chưa xuất trình được đầy đủ các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Cá chình, sò ngao cũng xuất xứ Trung Quốc

Người tiêu dùng lâu nay vẫn tưởng cá chình, ngao sò cung cấp cho các nhà hàng ăn uống, chợ hải sản tươi sống là từ các vùng biển Việt Nam, nay ngã ngửa khi cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ các mặt hàng tươi sống này vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam bán cho nhà hàng, quán nhậu. 

Đầu tháng 4, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ khoảng 2 tạ cá chình có xuất xứ từ Trung Quốc tại khu vực chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong các thùng là cá chình sống, đóng trong túi nilon nước in chữ Trung Quốc. 

Cách đây ít ngày, Đội Kiểm soát chống buôn lậu Quảng Ninh khi ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra, đối tượng đã quay xe máy bỏ chạy về phía Móng Cái, bỏ lại 15 bao hàng chứa khoảng 750 kg sò lông (một số đã chết) có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trị giá hàng hóa vi phạm nói trên ước khoảng trên 225 triệu đồng.

BT (tổng hợp)

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.