Thực hư ông chủ bầy "Quỷ Núi" bị nghi ngờ đưa tượng đất nung đến ‘Vạn lý trường thành’ mini

Những hình ảnh rùng rợn tại khu du lịch Quỷ Núi và một cảnh quan được mô phỏng y hệt “Vạn lý trường thành” ở Đà Lạt (Lâm Đồng) bị cho là có liên quan nhưng thực sự có phải như vậy?

Mấy ngày nay, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin về "một công trình cảnh quan được mô phỏng y hệt “Vạn lý trường thành” của Trung Quốc tại khu vực đồi Mộng Mơ, đặc biệt là có hàng chục bức tượng người màu vàng khiến người ta liên tưởng đến "đội quân đất nung" có nguồn gốc Trung Quốc. 

Trước phản ứng của dư luận, Tập đoàn địa ốc Liên Minh Group nói các bức tượng ấy do ông Dũng Lò vôi, chủ khu du lịch Đại Nam – Bình Dương bán rẻ cho, đây là tượng cũ làm từ 10 năm trước.

{keywords}

Hình ảnh "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt. Ảnh: HL

Số tượng này được đưa về Khu du lịch Quỷ Núi (thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) định bài trí làm mới cảnh quan.

Trước đó, Khu du lịch Quỷ Núi vừa mở cửa đón khách đã nhận nhiều bình luận trái chiều khi dựng  lên những hình thù ma quái. Nhiều ý kiến cho rằng các bức tượng quỷ nằm xen giữa cây cối, suối nước đã "phá nát Đà Lạt mộng mơ”.

Thậm chí sau đó người của Tập đoàn này còn hành hung một người có nhận xét chê bai khu du kịch Quỷ Núi khiến dư luận nổi sóng.

Trước những lùm xúm đó, Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động Khu du lịch Quỷ Núi để làm rõ một số vấn đề dư luận phản ánh.

{keywords}
Hình ảnh rùng rợn được xây dựng ở khu du lịch Quỷ Núi 

Ông Ngô Quang Phúc, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Minh trả lời báo chí nói rằng, có người gán ghép các tượng lính này được đặt trong mô hình Vạn lý trường thành thu nhỏ trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ và nghĩ đến việc "xây mộ Tần Thủy Hoàng", đó hoàn toàn là những suy diễn không đúng.

Ông Phúc khẳng định bản thân chưa bao giờ đến mô hình Vạn lý trường thành thu nhỏ ở Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt.

Được biết, khu du lịch đồi Mộng Mơ do Công ty CP Du lịch Thành Ngọc quản lý.

Còn chủ đầu tư Khu Quỷ Núi là Công ty cổ phần Tập đoàn Liên Minh (Liên Minh Group).

Liên Minh Group thành lập tháng 7/2009, có trụ sở chính tại số 1K đường Yersin, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trên website của doanh nghiệp này giới thiệu, Liên Minh Group có một chi nhánh đặt tại Nha Trang do ông Ngô Quang Phúc (SN 1982), chủ tịch HĐQT làm đại diện pháp luật.

Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Đà Lạt - Lâm Đồng với các dịch vụ như: Tư vấn đầu tư bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, thuê và cho thuê nhà đất, thẩm định giá bất động sản, tư vấn vay vốn ngân hàng, tư vấn phong thủy, quản lý và phát triển dự án, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng, các dịch vụ mua bán nhanh trong vòng 24h.

Ngoài lĩnh vực BĐS, Lien Minh Group  còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như: Nông nghiệp công nghệ cao, Dược liệu sạch, Trung tâm tài chính, Sàn Auto, Bảo vệ vệ sỹ, Mật vụ Security, Dịch vụ du lịch thương mại...

Hiện tại, Liên Minh Group có 42 cơ sở trực thuộc và chi nhánh đại diện tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn…

Theo tìm hiểu được biết, Liên Minh Group có số vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, gồm 2 cổ đông sáng lập là ông Ngô Quang Phúc và Phạm Văn Long. Và ‘dàn’ lãnh đạo của Liên Minh Group  đều là những doanh nhân thế hệ 8X. Đầu năm 2019, Liên Minh Group bất ngờ tăng vốn gấp 100 lần, lên mức 500 tỷ đồng.

Trên website của mình, Liên Minh Group quảng bá là “sàn giao dịch bất động sản hàng đầu tại Đà Lạt với hàng ngàn bất động sản được cập nhật liên tục hàng ngày và đang phát triển mạnh mẽ ra khắp cả nước như Nha Trang, Hà Nội, Sài Gòn...”.

Tháng 6/2016, nhóm doanh nhân này đã góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Khai thác du lịch QN-SM trụ sở đặt tại số 17K Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt.

Chỉ 1 tháng sau (tháng 7/2016), nhóm doanh nhân trên tiếp tục góp mặt tại CTCP Đầu tư và phát triển TĐ Liên Minh Nha Trang, trụ sở đặt tại số 166K, Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản biển.

Tháng 3/2018, CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Tập đoàn Liên Minh Sài Gòn được thành lập có trụ sở tại địa chỉ đặt tại số 811 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP.HCM.

Và tại Hà Nội là CTCP Đầu tư và phát triển Liên TĐ Liên Minh Hà Nội có trụ sở đặt tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, tại Đà Lạt, Liên Minh Group còn được biết đến với thương hiệu Pini Coffee (Cà phê Chồn và xe cổ), Pini Icecream, Hồ Thủy Quái, Auto Lien Minh, Bokabang Lien Minh v.v…

PV

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.