Thị trường vũ khí: Nga ỳ ạch, Trung Quốc nhảy vọt

Nga vẫn duy trì vị trí á quân về xuất khẩu vũ khí trong năm 2014 trong khi Trung Quốc “nhảy” từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Dù vẫn duy trì vị trí á quân về xuất khẩu vũ khí trong năm 2014 nhưng do các lệnh trừng phạt của Phương Tây, xuất khẩu vũ khí của Nga được dự báo sẽ giảm đáng kể trong năm nay. Trong khi đó, Trung Quốc “nhảy” từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Nga vẫn “về nhì”

Thị trường vũ khí: Nga ỳ ạch, Trung Quốc nhảy vọt - ảnh 1

Các vũ khí được Nga chào hàng tại triển lãm IDEX-2015.

Xuất khẩu vũ khí của Nga năm ngoái đạt 10 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2013. Trong năm 2014, các sản phẩm chính của ngành công nghiệp quốc phòng Nga chủ yếu xuất sang Trung Quốc (2,3 tỷ USD), Ấn Độ (1,7 tỷ USD), Venezuela và Việt Nam (1 tỷ USD).

Các nhà phân tích cảnh báo do giá dầu giảm và tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt quốc tế, năm 2015, xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

"Năm 2015 được dự báo là năm xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ giảm, bởi các chương trình vũ khí lớn nhất của Nga gần như bị đóng băng và xu hướng này có thể sẽ còn giảm nữa do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga", các chuyên gia cảnh báo.

“Giá dầu giảm cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các khách hàng tiêu thụ chính vũ khí của Nga như Venezuela và Iran. Bên cạnh đó, Nga cũng đang gặp những vấn đề phức tạp bởi thực tế là ngành công nghiệp Trung Quốc đang trở nên ít phụ thuộc vào công nghệ của Nga," các chuyên gia nói thêm.

Mười nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2014 là Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức, Italia, Israel, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Canada.

Trong số 10 công ty, tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn nhất có ba đại diện của Mỹ là Boeing, Lockheed Martin và Raytheon. Nga có 2 đại diện là Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất và Công ty Trực thăng Nga.

Trung Quốc nhảy vọt

Tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc dẫn đầu về nhập khẩu vũ khí. Với ngân sách quân sự gia tăng nhanh chóng, năm 2014, Trung Quốc đã chuyển từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Thị trường vũ khí: Nga ỳ ạch, Trung Quốc nhảy vọt - ảnh 2

Su-30SM

Saudi Arabia đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới năm 2014.

Nói chung, Trung Đông vẫn là nơi hấp dẫn nhất đối với nguồn cung cấp vũ khí. Trong những năm gần đây, các nước Trung Đông nhập khẩu vũ khí ước đạt 110 tỷ USD. Trong khi đó, tổng giá trị của thị trường thương mại vũ khí trên thế giới trong năm 2014 chỉ đạt 64,4 tỷ USD, so với mức 56,8 tỷ USD năm 2013.

Trong năm 2014, Saudi Arabia và UAE cùng mua các hệ thống phòng thủ trị giá 8,6 tỷ USD, nhiều hơn so với tất cả các nước Tây Âu cộng lại. Năm 2014, giá trị xuất khẩu vũ khí của Mỹ cho khu vực Trung Đông đạt 8,4 tỷ USD, tiếp theo là Anh (1,9 tỷ USD), Nga (1,5 tỷ USD), Pháp (1,3 tỷ USD) và Đức (1 tỷ USD).

Anh cũng là nước chi mạnh tay cho việc nhập khẩu vũ khí trong năm vừa qua. Giá trị vũ khí mà Anh đã mua trong năm 2014 đã tăng 54% so với năm 2013. Với tốc độ như vậy, Anh sẽ nhập khẩu 9,8 tỷ USD vào năm 2015.

Danh sách 10 nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2014 gồm Saudi Arabia, Ấn Độ, Trung Quốc, UAE, Đài Loan (Trung Quốc) Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !