Thi THPT quốc gia: Có thí sinh đăng ký 20 nguyện vọng

Theo thống kê của Bộ GDĐT tính đến ngày 18/4, đã có 583.221 (74.84%) hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học trên tổng số 779,340 hồ sơ đăng ký dự thi. Cá biệt, có một số ít thí sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10 đăng ký đến 20 nguyện vọng.
Thi THPT quốc gia: Có thí sinh đăng ký 20 nguyện vọng - ảnh 1

Tỉ lệ thí sinh chọn các bài khoa học tự nhiên là: 297,865 (38.22%); bài thi khoa học xã hội là: 384,899 (49.39%); đăng ký cả 2 bài thi là: 66,142 (8.49%).

Hiện nay, Bộ GDĐT đã nhập 90,2% hồ sơ đăng ký xét tuyển, trong đó, nguyện vọng 1 là: 525,028 (100%); nguyện vọng 2 là: 459,846 (87.59%); nguyện vọng 3 là: 371,499 (70.76%); nguyện vọng 4 là: 267,358 (50.92%); nguyện vọng 5 là: 183,683 (34.99%); nguyện vọng còn lại là: 315,199 (60.03%).

Như vậy, tính đến nay, số thí sinh đăng ký xét tuyển từ 5 nguyện vọng trở lên vào các trường đại học có khoảng gần 500.000 em.

Theo hiệu trưởng các trường THPT, do năm nay Bộ GDĐT không giới hạn nguyện vọng nên thí sinh thoải mái đăng ký chọn trường, chọn ngành học, đa số các em chọn 3-4 nguyện vọng, một số em đăng ký 6 -8 nguyện vọng và cá biệt, có một số ít thí sinh đăng ký đến 20 nguyện vọng (THPT Nguyễn Khuyến, Q.10).

Lãnh đạo Trường THPT Thanh Bình cho biết, đến lúc này, hầu hết học sinh khối 12 của trường đều đã nộp hồ sơ dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển ĐH. Kết quả cho thấy có 90% học sinh đăng ký thi 1 môn tự chọn cùng với 3 môn thi bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ; 10% học sinh đăng ký cả 2 bài thi tự chọn. Số học sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên chiếm ưu thế với 300/350 em.

Trường THPT Nhân Việt cho biết, số học sinh đăng ký bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội chiếm 1/3 tổng số học sinh khối 12 và không có học sinh nào đăng ký thi cả 2 bài thi tự chọn.

Trường THPT Trung Phú có 534 học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó có 404 em chọn bài thi khoa học tự nhiên, 130 em chọn bài thi khoa học xã hội. Trong khi đó, năm ngoái chỉ có 40 em đăng ký môn sử, địa.

Theo lãnh đạo các trường, sở dĩ học sinh năm nay chọn nhiều bài thi khoa học xã hội vì các em cho rằng, bài thi trắc nghiệm khoa học xã hội dễ ghi điểm hơn là bài thi khoa học tự nhiên.

Bạch Dương

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !